Sự thật môtô 'ma' tự chạy trên đường cao tốc gây thu hút ở Paris

Sự thật môtô 'ma' tự chạy trên đường cao tốc gây thu hút ở Paris
Video về một chiếc môtô "ma"tự chạy trên đường cao tốc ngoại ô Paris mà không có người lái gây thu hút.

Cảnh quay cho thấy chiếc môtô chạy theo đường thẳng trên dải đất phân cách giữa hai làn đường cao tốc ở ngoại ô Paris hôm 28/5, theo Sun

Một tài xế, người đã yêu cầu người bạn đi cùng quay lại cảnh này, cho biết: "Trong video, chúng ta có thể thấy rõ hai bánh xe mà không có người lái. Một chiếc xe ma".

Tuy nhiên, bí ẩn về chiếc môtô ma được sáng tỏ khi tờ Le Parisien cho biết chiếc xe này liên quan đến một vụ va chạm trước đó vài giây.

Chủ nhân chiếc xe "ma" khoảng hơn 20 tuổi, đã bị văng khỏi xe và bị thương ở tay khi va chạm với xe khác. Một tài xế ôtô đã đưa người chủ chiếc xe máy lên xe mình và tìm theo dấu môtô song không thành công. 

Người đi môtô sau đó được đưa tới bệnh viện. Tay đua môtô Jean-Pierre Goy, từng xuất hiện trong các phim về điệp viên James Bond, cho biết một chiếc môtô khi người lái không còn điều khiển, vẫn có thể chạy tiếp khoảng 600 mét, đặc biệt nếu xe bật hệ thống điều khiển hành trình.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.