Sử dụng trẻ em quay số trúng thưởng: Tỉnh thay đổi, tỉnh chờ hướng dẫn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc các công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) ở miền Nam sử dụng trẻ em không nằm trong độ tuổi lao động để quay số trúng thưởng, một số công ty cam kết thay đổi.

Theo ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ,TB&XH), kinh doanh xổ số là lĩnh vực không phù hợp để cho trẻ em tham gia. Cả ở góc độ xã hội và pháp luật đều không nên sử dụng trẻ em, còn nếu cố tình sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Tiền Phong về việc sử dụng học sinh để quay số trúng thưởng, đại diện Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến Cần Thơ thông tin: “Chắc sẽ có định hướng lại. Công ty đã chuẩn bị kế hoạch đầu tư hệ thống quay số tự động. Sắp tới, chúng tôi sẽ xin ý kiến Hội đồng giám sát trong cuộc họp 6 tháng đầu năm".

Sử dụng trẻ em quay số trúng thưởng: Tỉnh thay đổi, tỉnh chờ hướng dẫn ảnh 1
Học sinh chỉnh trái banh ngay ngắn khi lồng cầu điện tử cho ra kết quả.

Ông Đặng Huy Châu - Trưởng Phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em-Bình đẳng giới Sở LĐTB&XH tỉnh An Giang cho biết, năm 2021, Cty XSKT An Giang có công văn trao đổi về việc này và sẽ từng bước thay đổi quay số bằng lồng cầu điện tử theo quy định của Bộ Tài chính. "Tuy nhiên, đến nay công ty xổ số vẫn chưa thực hiện”, ông Châu, nói.

Chiều 5/7, ông Lê Thanh Tâm - Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT tỉnh Trà Vinh cho biết, Trà Vinh vẫn áp dụng quay số truyền thống, có các em thiếu nhi tham gia quay các lồng cầu. "Tuy nhiên, qua phản ánh, sắp tới chúng tôi sẽ thay đổi phương án. Cụ thể công ty vẫn áp dụng cách quay số truyền thống, nhưng người trên 18 tuổi sẽ thực hiện, không sử dụng các em thiếu nhi nữa”, ông Tâm khẳng định.

Theo ông Tâm, phương án mà công ty đưa ra là đào tạo người của công ty tham gia trực tiếp quay số. Sắp tới công ty sẽ đề xuất, xin ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh về việc này.

Trong khi đó, ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Báo chí đã phản ánh việc sử dụng các em thiếu nhi tham gia quay số trúng thưởng là chưa phù hợp. Hiện nay, Sở chưa nhận được công văn hướng dẫn cụ thể. Nếu có văn bản hướng dẫn, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND tỉnh việc dừng sử dụng lao động trẻ em tham gia quay số”.

MỚI - NÓNG