Sputnik: Việc nộp đơn xin gia nhập NATO cho thấy ông Zelensky sắp 'hết cách'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nỗ lực mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thuyết phục các chính trị gia phương Tây rằng Kiev có thể gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một dấu hiệu cho thấy ông sắp “hết cách”, các nhà phân tích nói với Sputnik.
Sputnik: Việc nộp đơn xin gia nhập NATO cho thấy ông Zelensky sắp 'hết cách' ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Sputnik

Phát biểu hôm 30/9, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine đang khẩn trương nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi các khu vực ly khai quyết định gia nhập Nga.

“Ông ấy sắp hết cách, vì vậy ông ấy đang níu lấy bất kỳ ảo ảnh nào, trong đó có ý tưởng gia nhập NATO”, Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế Michael Brenner của Đại học Pittsburgh (Mỹ) nói.

Theo ông Brenner, viễn tưởng rằng phương Tây cho phép Ukraine gia nhập NATO đã hé lộ phần nào về thế giới tưởng tượng nơi ông Zelensky đang chìm đắm.

"Tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì nó có nghĩa là chiến tranh toàn diện với Nga. Không ai ở Washington muốn tự sát", ông nói.

Giáo sư Brenner nhắc lại việc ông Zelensky từng là một nhà sản xuất, một diễn viên truyền hình. “Ông ấy biết rằng để màn trình diễn có thể tiếp tục, ông ấy phải tuân theo chỉ dẫn từ Washington. Ông ấy sẽ phải làm bất cứ điều gì để giữ cho xung đột tiếp diễn, không phải vì Ukraine mà là vì một chiến thắng chiến lược của Mỹ, hay nói cách khác là để làm ‘mất máu’ của Nga và khiến họ suy yếu".

Đồng quan điểm, nhà phân tích kỳ cựu đã nghỉ hưu của Lầu Năm Góc Chuck Spinney nhận xét rằng giấc mơ trở thành thành viên NATO là một khát vọng xa vời ngay cả đối với ông Zelensky.

“Tại sao ông Zelensky lại làm điều đó bây giờ? Ai đã bật đèn xanh cho ông ấy, hay Zelensky đang đi chệch hướng”, ông Spinney nói với Sputnik. “Tôi cảm thấy ông ấy đang ngày càng trở nên thất thường. Lập trường của ông ấy về việc chiến đấu đến người cuối cùng để cứu lãnh thổ có thể là dấu hiệu cho thấy sự bất ổn".

Nhà bình luận chính trị và nhà sử học người Canada Matthew Ehret cảnh báo rằng những hành động khó hiểu của ông Zelensky có thể trở thành mối nguy hiểm lớn hơn đối với hòa bình thế giới, chứ không chỉ với Ukraine.

Theo Ehret, ông Zelensky được khuyến khích bởi các trí thức phương Tây, những người vẫn tưởng tượng rằng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, nền dân chủ phương Tây được xác định ở Washington và London sẽ là tương lai chính trị và kinh tế duy nhất cho toàn nhân loại, mặc dù phần lớn nhân loại không sống dưới “nền dân chủ” này.

“Họ vẫn đang bám víu lấy một kịch bản địa - chính trị lỗi thời từ đầu những năm 1990, rằng kỷ nguyên đơn cực đã đến”, Ehret nói.

Những nhà kỹ trị này vẫn từ chối thừa nhận rằng thế giới ngày nay không giống bất cứ thứ gì trong “mô hình thế giới lý tưởng”, và các kịch bản của họ cho trật tự thế giới mới không còn được áp dụng nữa.

"Các kết quả trưng cầu dân ý gần đây ở miền Đông Nam Ukraine chỉ là một lời nhắc nhở khác về thực tế này”, Ehret nhận định.

Kiev và phương Tây từ chối công nhận kết quả các cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye, đồng thời khẳng định các khu vực này và bán đảo Crimea vẫn là một phần của Ukraine.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG