Sóng ngầm lãi suất liên ngân hàng

Sóng ngầm lãi suất liên ngân hàng
Nhu cầu vốn đáp ứng thanh khoản trước mắt của một số NH nhỏ có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng nhiệt đáng kể của mặt bằng lãi suất trên thị trường liên NH.

Đến hết tuần giao dịch vừa qua, theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 91.004 tỉ VND và 3.397 triệu USD. Như nhiều tuần trước đó, các giao dịch VND vẫn tập trung chủ yếu vào các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần) với doanh số giao dịch của hai kỳ hạn chiếm đến 69% tổng doanh số.

Một diễn biến đáng chú ý là so với mặt bằng lãi suất bình quân tuần trước, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên NH bằng VND có xu hướng tăng nhẹ ở hầu hết các kỳ hạn, với mức tăng từ 0,02% đến 0,44%. Chiếm doanh số giao dịch lớn, lãi suất bình quân qua đêm và 1 tuần tiếp tục tăng và vẫn đứng ở mức cao. Cụ thể, lãi suất bình quân qua đêm hiện ở mức 13,47%/năm, tăng 0,08% so với tuần trước trong lúc lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần hiện cũng ở mức 13,29%/năm, tăng 0,01% so với tuần trước.

Theo phân tích của một số đơn vị kinh doanh CK, CPI tháng 3 vẫn ở mức cao (2,17% theo Tổng cục Thống kê) thì việc tiếp tục thắt chặt tiền tệ sẽ làm cho lãi suất liên NH vẫn ở mức rất cao trong thời gian tới. Thực tế ngoài mức lãi suất bình quân trên đây, theo số liệu của một số CTCK, đã có không ít các khoản vốn chào cho vay trên thị trường liên NH tuần vừa rồi vọt lên mức rất cao.

Việc NHNN điều chỉnh tăng một loạt các mức lãi suất gần đây (lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua thị trường mở) có thể đã có những tác động gián tiếp đến lãi suất chào vay của các NH lớn trên thị trường liên NH. Nhu cầu vốn đáp ứng thanh khoản trước mắt của các NH nhỏ cũng có thể là nguyên nhân tác động trực tiếp tới mặt bằng lãi suất trên thị trường này. Nhiều ý kiến cho rằng, với diễn biến này, quyền chủ động về lãi suất trên thị trường liên NH vẫn sẽ thuộc về các NH lớn.

Trong khi đó, ở kênh thị trường mở, CTCK Thăng Long (TLS) và CTCK Bảo Việt (BVSC) dẫn số liệu tuần qua NHNN tiếp tục hút ròng 11.000 tỉ đồng trên thị trường mở. Theo TLS, như vậy tính từ đầu năm 2011 đến nay, NHNN đã hút ròng về khoảng 24.000 tỉ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Trong khi đó, nhu cầu vay mượn ở thị trường này tiếp tục tăng cao, thể hiện ở tỉ lệ đăng ký/chào thầu tuần qua đã lên mức 362%, so với 250% của tuần trước. Các hoạt động bơm hay hút ròng xen kẽ của NHNN trên thị trường mở được coi là hết sức bình thường, bởi nó căn cứ vào tình hình thanh khoản của các NH cũng như mục tiêu chung của chính sách tiền tệ.

Theo Văn Nguyễn
Lao động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bí thư Vĩnh Phúc: Xử lý các điểm nóng vi phạm đất đai
Bí thư Vĩnh Phúc: Xử lý các điểm nóng vi phạm đất đai
TPO - Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tham mưu cho tỉnh các giải pháp khắc phục, xử lý các vi phạm đất đai, nhất là các điểm nóng, vụ việc phức tạp liên quan đến vi phạm đất đai như tại Công ty Kim Long; khu hồ Đại Lải; xã Ngọc Thanh (Phúc Yên); thị trấn Tam Đảo…
Lý do vốn FDI 'chảy' vào TPHCM chững lại
Lý do vốn FDI 'chảy' vào TPHCM chững lại
TPO - Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, những năm gần đây TPHCM có tình trạng thiếu đất cho công nghiệp công nghệ cao, kể cả với ngành cơ khí. Do đó, khả năng thu hút đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) những năm gần đây cũng chậm lại, đồng thời cũng đang thiếu một số dự án lớn để tạo điều kiện cho thành phố bứt phá.