Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, đoàn thanh niên cụm Đông Bắc bộ vừa tổ chức Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo cụm Đông Bắc bộ và Tọa đàm Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo - Thách thức và cơ hội.

Dự liên hoan có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương; đại diện lãnh đạo ban ngành địa phương, trung ương ; chuyên gia về AI, chuyển đổi số và gần 100 đoàn viên, thanh niên các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ ảnh 1

Các đại biểu trao đổi kinh nghiệm hoạt động Đoàn, Hội - Đội tại cơ sở. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ ảnh 2

Nhiều mô hình, cách làm hay trong việc phát triển kinh tế, đặc sản vùng miền vùng Đông Bắc bộ. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ ảnh 3
Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ ảnh 4

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (giữa) quan tâm đến các mô hình sáng tạo của thanh niên.

Thời gian qua, Đoàn thanh niên cụm Đông Bắc Bộ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thành lập và triển khai hoạt động cho 100% tổ công nghệ số cộng đồng tại mỗi xã; tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng số tại các địa phương nhằm phổ cập kỹ năng số cho nhân dân; hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số xuyên suốt từ tỉnh đến thôn, tổ dân phố để thực hiện chuyển đổi số toàn diện; cung cấp nguồn nhân lực để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững... Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" đã trở thành 1 trong 3 phong trào hành động cách mạng trọng tâm của tổ chức Đoàn; nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành của cấp ủy, chính quyền và hưởng ứng tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, nhân dân; qua đó thúc đẩy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cả nước nói chung và cụm Đông Bắc bộ nói riêng.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan "Tuổi trẻ sáng tạo" lần đầu tiên được tổ chức quy mô cấp cụm với nhiều hoạt động bổ ích như: Tọa đàm chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo - thách thức và cơ hội; tuyên dương thanh niên tiêu biểu thực hiện phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" của cụm năm 2023; Triển lãm không gian sáng tạo trẻ cụm Đông Bắc bộ.

Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ ảnh 5

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang (giữa) trao Bằng khen của Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và Tuyên Quang. Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ ảnh 6

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo được nhận Bằng khen, phần thưởng của T.Ư Đoàn.

Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ ảnh 7

Ảnh: Duy Chiến

Sôi nổi, độc đáo nhiều mô hình tuổi trẻ sáng tạo vùng Đông Bắc bộ ảnh 8

Trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số. Ảnh: Duy Chiến

Anh Đoàn Thành Công - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn chia sẻ: Đây là dịp để tuổi trẻ Đông Bắc bộ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đánh giá kết quả việc thực hiện phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", công tác chuyển đổi số, khởi nghiệp; tiếp tục tạo nhiều sân chơi bổ ích, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ các tỉnh trong cụm.

Tại chương trình, các chuyên gia công nghệ thông tin và các điển hình tiên tiến trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" của cụm đã chia sẻ kinh nghiệm và mô hình sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Ban tổ chức đã tuyên dương 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2023 cụm Đông Bắc bộ.

MỚI - NÓNG