Sốc với quái vật biển hai đầu dạt vào bờ biển Mexico

Con quái vật biển gây kinh hãi này được phát hiện dạt vào bờ biển Laguna Ojo de Liebre, Mexico.
Con quái vật biển gây kinh hãi này được phát hiện dạt vào bờ biển Laguna Ojo de Liebre, Mexico.
Xác "quái vật" biển có hai đầu vô cùng kỳ dị dạt vào bờ biển Mexico khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Qua giám định, các chuyên gia cho biết con quái vật hai đầu này thực chất là một cặp cá voi xám sinh đôi bị dính liền thân.
Sốc với quái vật biển hai đầu dạt vào bờ biển Mexico ảnh 1

Tuy đã chết nhưng con thủy quái đại dương này vẫn khiến nhiều người sửng sốt, khiếp sợ bởi ngoại hình độc nhất vô nhị của nó.

Sốc với quái vật biển hai đầu dạt vào bờ biển Mexico ảnh 2

Qua giám định, các chuyên gia cho biết con quái vật hai đầu này thực chất là một cặp cá voi xám sinh đôi bị dính liền thân.

Sốc với quái vật biển hai đầu dạt vào bờ biển Mexico ảnh 3

Lạ lùng ở chỗ, cặp cá voi này chỉ có chiều dài 2,1m trong khi thông thường những con cá voi xám mới sinh thường có chiều dài trung bình từ 3m đến 5m.

Sốc với quái vật biển hai đầu dạt vào bờ biển Mexico ảnh 4

Điều này dẫn dắt các nhà nghiên cứu đến suy đoán, cặp cá voi xám sinh đôi dính liền này chết vì con cá voi mẹ bị sảy thai, sinh non.

Sốc với quái vật biển hai đầu dạt vào bờ biển Mexico ảnh 5

Theo ghi nhận, trường hợp cá voi xám sinh đôi dính liền ở được phát hiện ở Mexico là trường hợp đầu tiên trên thế giới.

Sốc với quái vật biển hai đầu dạt vào bờ biển Mexico ảnh 6

Cận cảnh cặp cá voi xám sinh đôi dính liền cực hiếm khiến nhiều người nhầm lẫn cho rằng đây là quái vật hai đầu dưới đáy biển.

Sốc với quái vật biển hai đầu dạt vào bờ biển Mexico ảnh 7

Cá voi xám có tên khoa học là Eschrichtius robustus, là một con cá voi tấm sừng hàm, hàng năm di chuyển giữa khu vực kiếm thức ăn và sinh sản. Nó đạt tới chiều dài khoảng 16 m, trọng lượng 36 tấn, và tuổi thọ 50-70 năm, từng được gọi là cá quỷ vì hành vi phản kháng của chúng khi bị săn bắn.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG