SỐC: 'Nội gián' Real hãm hại Ronaldo

Ronaldo không có thể trạng tốt nhất ở World Cup năm nay
Ronaldo không có thể trạng tốt nhất ở World Cup năm nay
TPO - Ban huấn luyện và đội ngũ y tế ĐT Bồ Đào Nha đã phát hiện có kẻ ăn trộm các loại thuốc hỗ trợ quá trình hồi phục chấn thương của Cristiano Ronaldo. Rõ ràng đây là một hành động cố tình ngăn CR7 chơi bóng tại World Cup.

Trước giải, Ban huấn luyện Bồ Đào Nha khẳng định, chấn thương của Ronaldo đã không còn là vấn đề đáng ngại và anh có thể ra sân tại World Cup 2014 với 100% khả năng. Thậm chí để mọi việc diễn ra suôn sẻ, HLV Bento còn yêu cầu LĐBĐ Bồ Đào Nha tạo những điều kiện tốt nhất để CR7 hồi phục, đồng thời ưu tiên anh một chế độ sinh hoạt riêng biệt. Một vài ngày trước giải, NHM thấy tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid vui vẻ tập luyện với đồng đội rồi ra ngoài hú hí cùng bàn gái.

Ấy vậy mà khi bước vào các trận đấu chính thức, Ronaldo lại thi đấu rất vật vờ. Anh di chuyển ít, không dám sử dụng những pha đột phá cá nhân và rất ngại va chạm. Tìm hiểu thì biết, CR7 vẫn thấy khó chịu ở đầu gối và việc anh ra sân chỉ cốt nhằm cổ vũ tinh thần đồng đội. Tuy nhiên, sự cổ vũ ấy không mang lại hiệu quả khi Bồ Đào Nha thua Đức rồi hòa Mỹ.

Việc Ronaldo không có thể trạng tốt nhất cho những trận đấu tại giải khiến HLV Bento tức giận. Cách đây ít ngày, ông đã gặp riêng bác sĩ đội tuyển Henrique Jones để chất vấn. Vị tiến sĩ trị liệu 51 tuổi này nhận trách nhiệm, nhưng cũng đồng thời hé lộ một thông tin khiến Bento thực sự bất ngờ.

Theo Jones, có vẻ như ĐT Bồ Đào Nha có “nội gián” và kẻ này đã có những tác động nhất định khiến quá trình hồi phục của Ronaldo diễn ra không như ý muốn.

Một số loại thuốc đặc biệt dùng cho quá trình hồi phục của Ronaldo đã bị lấy cắp hoặc giảm liều lượng một cách cố ý. Ngoài ra, trong khẩu phần ăn của tiền đạo 29 tuổi này thỉnh thoảng lại xuất hiện capsaicin - một chất làm nóng cơ thể... Hiện tại, Jones cùng các cộng sự thân tín đã kiểm soát chặt chẽ vấn đề thuốc men và thực phẩm. Nhưng có vẻ nó đã quá muộn khi Bồ Đào Nha không còn nhiều cơ hội đi tiếp.

Vậy một khi Ronaldo phải sớm dừng cuộc chơi, ai là người hưởng lợi nhất? Tất nhiên là Real Madrid. CR7 vốn là một cầu thủ thi đấu rất nhiệt, càng vào sâu thì anh càng sung. Mà với chấn thương kép chưa bình phục hoàn toàn, nguy cơ tái phát rất cao. Một khi Quả bóng vàng 2013 trở lại Bernabeu với cái chân tập tễnh, đội bóng Hoàng gia Tâu Ban Nha tha hồ mà phiền lòng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.