Sơ tán tòa trụ sở Liên Hợp Quốc giữa giờ làm việc vì hỏa hoạn

TPO - Các công chức làm việc tại tòa trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York (Mỹ) đã bất ngờ được lệnh sơ tán vào sáng ngày 18/7 (giờ địa phương).

Tờ Sputnik News dẫn lời nhân viên an ninh tại tòa trụ sở Liên Hợp Quốc cho biết một đám cháy nhỏ đã bùng phát tại một phòng tiện ích của tòa nhà vào khoảng 11h ngày 18/7.

Lo ngại khói độc có thể lan khắp tòa nhà, các nhân viên được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

Đám cháy được đánh giá là không lớn, bởi khi đứng ngoài nhìn vào, không phát hiện khói hay lửa bốc lên từ tòa nhà.

Sơ tán tòa trụ sở Liên Hợp Quốc giữa giờ làm việc vì hỏa hoạn ảnh 1

Các nhân viên được sơ tán khỏi tòa nhà ngay khi có báo cháy. Ảnh: CBC

Sơ tán tòa trụ sở Liên Hợp Quốc giữa giờ làm việc vì hỏa hoạn ảnh 2

Các nhân viên tòa trụ sở Liên Hợp Quốc tập trung dưới sân sau khi được lệnh sơ tán. Ảnh: Twitter

Sơ tán tòa trụ sở Liên Hợp Quốc giữa giờ làm việc vì hỏa hoạn ảnh 3

Ảnh: Twitter

Sơ tán tòa trụ sở Liên Hợp Quốc giữa giờ làm việc vì hỏa hoạn ảnh 4

Vụ việc xảy ra trong giờ hành chính nên tòa nhà có rất đông nhân viên. Ảnh: CBC

Sơ tán tòa trụ sở Liên Hợp Quốc giữa giờ làm việc vì hỏa hoạn ảnh 5

Ảnh: CBC

Khoảng 20 phút sau, tòa trụ sở trở lại hoạt động bình thường. Lúc này, ngọn lửa đã được dập tắt. Một số sự kiện dự kiến diễn ra trong buổi sáng cùng ngày đã bị hoãn và rời sang lúc khác.

Các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy diễn ra khá thường xuyên tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, việc các nhân viên phải sơ tán vì hỏa hoạn rất hiểm khi xảy ra trong những năm gần đây.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG