Để kịp thời nắm bắt và xử lý các điểm đen tai nạn giao thông (TNGT), Sở GTVT Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Công an thành phố, lập 4 tổ công tác thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý, khắc phục kịp thời các điểm đen TNGT.
Chuyển đổi số trong quản lý giao thông đô thị tại Hà Nội đang được đẩy mạnh nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một thành phố thông minh. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Sở Giao thông vận tải Hà Nội là tăng cường áp dụng công nghệ hệ thống giao thông thông minh (ITS) để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý.
Để giúp người dân giảm việc đi lại, thời gian, sáng 15/7, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã thông tin về việc người dân có thể chọn một trong 3 phương án làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) trực tiếp hoặc trực tuyến.
Để tăng tỷ lệ giao thông tĩnh, có thêm các điểm đỗ xe phục vụ nhu cầu cao của người dân, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội vừa kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT cho phép thành phố tiếp tục sử dụng lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô.
Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm, Cục Đường bộ Việt Nam, Công an các tỉnh thành phố đề nghị từ chối đăng kiểm, không cấp đổi bằng lái cho nhiều phương tiện, tài xế vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Song song với công tác tổ chức, điều tiết giao thông vận tải và phát triển hạ tầng, trong năm 2023 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (GTVT) đã xây dựng, tham mưu và trình UBND thành phố nhiều chuyên đề phát triển giao thông mang tính chiến lược, định hướng và đồng bộ.
Do có nhiều xe vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình (GPS) nhưng chưa nộp lại tem, phù hiệu hoạt động theo yêu cầu, Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng cấp phù hiệu hoạt động cho doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm.
Trước tình trạng có nhiều xe máy đi ngược chiều trên đường tạm ở dải phân cách giữa đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) hướng Thanh Xuân - Linh Đàm, Sở GTVT Hà Nội vừa có phương án tổ chức giao thông đi một chiều.
Trước tình trạng người dân đi đổi giấy phép lái xe sang bản cứng đông, gây quá tải, Sở GTVT Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo người dân có thể giao dịch trực tuyến và chưa nhất thiết phải đổi vào thời điểm này.
Sáng 18/10, Sở GTVT Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông trên cầu Vĩnh Tuy mở rộng hoàn thiện (giai đoạn 2). Phương án được đưa ra sau khi hạ tầng giao thông, biển báo được xây dựng, lắp đặt đồng bộ giữa hai chiều cầu...
Thông tin về kết quả đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc trên địa bàn Hà Nội 9 tháng đầu năm, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Phi Thường vừa cho biết, liên ngành đã giảm được 10 điểm ùn tắc.
Cầu Vĩnh Tuy mở rộng vừa hoàn thành cải tạo hạ tầng tại cầu cũ để tổ chức lại giao thông đồng bộ trên toàn bộ cầu hoàn thiện cả hai giai đoạn. Ngoài nâng tốc độ xe lên tối đa 60 km/h, phương tiện ô tô, xe máy còn được tách dòng đi riêng.
Sở GTVT Hà Nội vừa hoàn thiện phương án tổ chức giao thông đồng bộ cả hai chiều cầu Vĩnh Tuy sau một tháng khai thác tạm và hoàn thành việc cải tạo hạ tầng tại cầu cũ.
Để tổ chức lễ hội Trung thu phố cổ tại quận Hoàn Kiếm, Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông, trong đó có cấm phương tiện nhiều đường phục vụ sự kiện.
Để phục vụ việc lắp dầm cầu vượt tại nút giao Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), ngày 19/7 Sở GTVT Hà Nội có phương án phân luồng, tổ chức giao thông theo hướng cấm toàn bộ xe qua lại đây trong 3 đêm.
Ngày 30/3/2023, Sở GTVT và Công an thành thành phố Hà Nội đã tổ chức họp về công tác đảm bảo giao thông. Tại đây, Sở GTVT Hà Nội cho biết, trong số 37 điểm ùn tắc thì có 17 điểm (chiếm 45%) là do công trường thi công.
Sau khi hoàn thiện công tác hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp đi nổi, Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện thành phố còn 180 tuyến phố chưa được chỉnh trang, hoàn thiện. Do vậy, Sở GTVT đề nghị các sở, ngành, quận, huyện cần chỉnh trang để đảm bảo an toàn và đồng bộ với hạ tầng
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa chốt gần 200 điểm phục vụ xe đạp công cộng có thu phí của Đề án “Xe đạp đô thị”. Sở GTVT giao đơn vị thực hiện triển khai dịch vụ cho thuê xe đạp công cộng tại Hà Nội trong Quý IV/2022.