Sinh viên trường nào thuộc ĐHQG TPHCM được tuyển dụng nhiều nhất?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 6 trường đại học thuộc ĐHQG TPHCM, sinh viên trường ĐH Bách khoa được đơn vị tuyển dụng ưu tiên nhất, kế đến là sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên, trường ĐH Kinh tế - Luật, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Thông tin được PGS.TS Hồ Quốc Bằng - Viện trưởng Viện phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG TPHCM, đưa ra tại Hội nghị thường niên ĐHQG TPHCM năm 2023 diễn ra mới đây.

Sinh viên trường nào thuộc ĐHQG TPHCM được tuyển dụng nhiều nhất? ảnh 1

Sinh viên trong một buổi tham gia ngày hội việc làm do một trường đại học tại TPHCM tổ chức

Theo PGS.TS Hồ Quốc Bằng, kết quả khảo sát thực trạng nhu cầu tuyển dụng lao động của gần 1.800 doanh nghiệp, cơ quan nhà nước tại 4 tỉnh, thành Đông Nam bộ cho thấy 67% đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) này đều ưu tiên tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG TPHCM. Trong đó, nhân sự tốt nghiệp từ trường ĐH Bách Khoa được ưu tiên tuyển dụng cao nhất là 24,41%, tiếp đến là sinh viên trường ĐH Khoa học tự nhiên là 16,3%.

Sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật xếp thứ ba trong 6 trường với 15,53%. Sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với 10,9% và trường ĐH Công nghệ thông tin là 10,38%. Riêng sinh viên trường ĐH Quốc tế được tuyển dụng xếp thấp nhất trong 6 trường với 7,48%.

Trong 3 năm 2020 - 2022, các ĐVSDLĐ tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu có xu hướng tuyển dụng nhân sự nhiều nhất ở lĩnh vực kỹ thuật (hơn 15.000 nhân sự/3 năm). Tiếp đến là lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, sản xuất - chế biến, kinh doanh và quản lý, trung bình lượng nhân sự được tuyển dụng mới là từ 10.000 đến trên 11.000 nhân sự cho mỗi lĩnh vực.

Tuy nhiên, Viện phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG TPHCM cho biết, trong 3 năm tiếp theo (2023 - 2025), hoạt động tuyển dụng nhân sự của các địa phương này có xu hướng giảm. Cụ thể, lĩnh vực có trung bình số lượng nhân sự dự kiến tuyển dụng giảm nhiều nhất là Kiến trúc và xây dựng (giảm 31,18%) và Dịch vụ xã hội (giảm 30,58%).

Ngoài ra, các lĩnh vực có trung bình nhân sự dự kiến tuyển giảm đáng kể (trên 20%) là lĩnh vực Nghệ thuật (giảm 23,30%); Toán và thống kê (giảm 23,12%); Công nghệ kỹ thuật (giảm 20,48%); Nông, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 23,00%); Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân (giảm 20,66%).

Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, Pháp luật và Thú y có xu hướng tăng nhẹ (từ 0,35% đến 7,71%).

Về mức lương khởi điểm, Viện phát triển năng lực lãnh đạo ĐHQG TPHCM cho biết, phần lớn các ĐVSDLĐ đề xuất cho các ứng viên trình độ đại học mức lương chủ yếu từ 5 - 10 triệu đồng/tháng. Mức lương 10 - 30 triệu đồng/tháng dành cho nhân sự có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

MỚI - NÓNG