Có 24 kết quả :

Gần 9,5 điểm mỗi môn mới đỗ ngành báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Gần 9,5 điểm mỗi môn mới đỗ ngành báo chí Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

TPO - Điểm chuẩn bằng phương thức Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) dao động từ 20 đến 28,25 điểm, trong đó, ngành Báo chí (tổ hợp C00) có điểm trúng tuyển cao nhất với 28,25 điểm, tương đương với gần 9,5 điểm mỗi môn mới trúng tuyển.
11 giảng viên xin nghỉ việc đã tố cáo những gì?

11 giảng viên xin nghỉ việc đã tố cáo những gì?

TPO - 11 giảng viên khoa Hàn Quốc học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP. HCM) cho rằng, kết luận về đơn tố cáo của trường là phiến diện, một số nội dung gây tổn hại danh dự cho giảng viên, điều này gây bức xúc đến mức tập thể làm đơn nghỉ việc.
Một nửa giảng viên nghỉ việc, lấy ai dạy sinh viên?

Một nửa giảng viên nghỉ việc, lấy ai dạy sinh viên?

TPO - 11 giảng viên khoa Hàn Quốc học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM, làm đơn xin nghỉ việc nên trường này sử dụng lực lượng nhân sự tại chỗ, luân chuyển nhân sự từ các khoa có chuyên môn về Hàn Quốc học, các tiến sĩ học ở Hàn Quốc về và tuyển dụng mới để bù đắp được số giảng viên vừa nghỉ việc.
Trường ĐH KHXH&NV TPHCM nơi xảy ra vụ việc

Phản đối trưởng khoa,12 giảng viên Trường ĐH KHXH&NV nộp đơn nghỉ việc

TPO - Cho rằng trưởng khoa không đủ năng lực quản lý, việc bổ nhiệm trưởng khoa không đủ chuẩn, không đúng quy trình… một nhóm giảng viên khoa Hàn Quốc học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH KHXH&NV), ĐHQG TPHCM đã nhiều lần kiến nghị Trường giải quyết, thậm chí nộp đơn lên Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi Trường công bố kết luận thanh tra, nhóm này tiếp tục kiến nghị, đồng thời 12/18 giảng viên đã nộp đơn xin nghỉ việc…