Sinh tử tập 51: Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng vào Vũ

Thái Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng Mai Hồng Vũ (Việt Anh)
Thái Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng Mai Hồng Vũ (Việt Anh)
TPO - Sinh tử tập 51 phát sóng 21h tối 20/1 trên VTV1. Thái Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra trong cuộc họp đề xuất thẳng-sẽ mở rộng điều tra để nhắm vào công ty sông Giang của Mai Hồng Vũ (Việt Anh).

Kẻ đâm chết Khải đã ra tự thú. Tay Giang khai với cơ quan điều tra rằng hắn đi trên đường thì tình cờ đâm phải Khải chạy ngang đường. Thấy Khải kêu cứu hắn đỡ Khải lên xe và chở tới cổng bệnh viện. Giang khai rằng gọi Khải không thấy động tĩnh nên hắn sợ bỏ Khải trước cửa bệnh viện.

Sinh tử tập 51: Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng vào Vũ ảnh 1 Giang khai nhận đâm chết Khải
Công an hỏi tại sao Giang lại làm thế, Giang cho rằng vì có tiền án tiền sự nên sợ phải “nhập kho”. Trong lúc cảnh sát viên đang định hỏi cung thêm tay Giang, Thông (Doãn Quốc Đam) Thủ trưởng cơ quan điều tra đi vào và yêu cầu ký cam kết chuyện Giang vô tình đâm phải Khải.

Ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) hỏi Trần Bạt (Chí Nhân) chuyện ông Toàn Giám đốc Sở xin từ chức, và ông biết tỏng việc Vũ dàn xếp chuyện lên ghế Giám đốc Sở cho Bạt. Ông Nghĩa cho rằng ông Toàn đề xuất Bạt, nhưng phải làm đúng quy trình, lấy phiếu tín nhiệm cơ sở. Ông Nghĩa dặn Bạt hạn chế tiếp xúc doanh nghiệp.

Sinh tử tập 51: Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng vào Vũ ảnh 2  Ông Nghĩa dặn con trai phải biết giữ mình

Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) trong cuộc nói chuyện với Vũ buột mồm hỏi việc nhờ mình liên hệ có liên quan cái chết của Khải không. Vũ cười khẩy nói rằng mình thượng tôn pháp luật, rồi rút tiền đưa ra cho Trinh cọc tiền 50 triệu đồng cảm ơn. Trinh nhận xong có vẻ hoang mang.


Trần Bạt tìm tới gặp ông Toàn Giám đốc Sở, thấy ông Toàn khó chịu Bạt hỏi thăm. Ông Toàn chán nản, nói cảm thấy mệt mỏi quá không tiếp tục được. “Tôi bây giờ cả tâm lẫn thân đều bệnh rất nặng”, ông Toàn nói. Ông này phân trần chuyện áp lực công việc, lãnh đạo tỉnh gây áp lực. Bạt xúi cái gì khó quá nên xin ý kiến. Ông Toàn giảng giải một hồi rồi nói rằng mệt quá rồi nên xin nghỉ.


Trần Bạt nói với ông Toàn, quyền Giám đốc Sở “Anh đang mất bình tĩnh hay sao mà nói năng hơi quá rồi đấy”. Nói rồi Bạt rủ ông Toàn “đi làm tí cay cay đi, tôi mời”. Ông Toàn hất tay Bạt ra nói đầy rượu biếu trong tủ kia kìa. “Lúc này tôi không muốn uống. Thật lòng nhé, nội bộ Việt Thanh lúc này quá phức tạp. Bí thư và Chủ tịch tỉnh chưa tìm được tiếng nói chung trong điều hành công việc. Người như tôi thì sức yếu, làm sao mà dám ra gió”.
Bạt nói không tin đâu, cho rằng ông Toàn là người đủ quái để ẩn mình giữa các làn đạn. “Trừ phi là anh đang có phốt gì sợ bị bóc”, Bạt nói.

Sinh tử tập 51: Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng vào Vũ ảnh 3 Giám đốc Sở xin từ chức và nhường ghế cho con trai Chủ tịch tỉnh
Ông Toàn nói thật sự mệt mỏi muốn rút khỏi cuộc chơi, ông đề nghị Bạt lên ghế Giám đốc gánh vác. Ông Toàn nói thẳng ra rằng Bạt không dám “chơi” mình, chẳng qua do ông ngồi ghế Giám đốc cũng để làm tròn vai và chờ ngày cho Trần Bạt bước vào chốn quan trường.

Tại cuộc họp tại cơ quan điều tra, Thái Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra báo cáo một số nghi vấn trong cái chết của Khải, tuy nhiên Thông vẫn gạt đi cho rằng tất cả do tâm lý Khải không ổn định sau khi làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên cảnh sát viên báo cáo có chiếc xe nghi vấn đỗ sau xe Khải trước khi Khải lao ra đường và bị đâm xe. Giám đốc Công an tỉnh hỏi ý kiến Thông, rồi bất ngờ bàn chuyện khởi tố vụ án Thiên Thanh.

Sinh tử tập 51: Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng vào Vũ ảnh 4 Thủ trưởng cơ quan điều tra ra sức tìm cách bảo vệ Mai Hồng Vũ
Thái thông báo rằng qua lời khai của Khải đã tìm ra nguồn gốc của dòng tiền 400 tỷ đồng giữa hai công ty Thiên Thanh với Sông Giang. Mặc dù Lê Hoàng là người nhận số tiền này của Thiên Thanh qua hợp đồng với Thanh Lâm, tuy nhiên thực chất số tiền này của sông Giang của Mai Hồng Vũ. Hiện tại chưa làm rõ được mục đích sử dụng của số tiền này và tại sao phải đi lòng vòng như vậy. “Tôi đề xuất mở rộng điều tra nhắm thẳng vào sông Giang của Mai Hồng Vũ”, Thái nói. Tuy nhiên Thông yêu cầu cân nhắc kỹ lưỡng, vì sợ phản ứng từ doanh nghiệp. Giám đốc Công an tỉnh nói sẽ tham khảo ý kiến từ Viện Kiểm sát.


Ông Toàn Giám đốc Sở lên gặp và nói chuyện với Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa xin từ chức, vì không muốn mình cản bước Trần Bạt. Ông Toàn giả bệnh nặng, sức khỏe yếu nên muốn xin nghỉ. Ông Nghĩa hỏi thẳng ông Toàn rằng có phải ông này không ưa con trai mình Trần Bạt hay không, ông Toàn phải giải thích không phải, Bạt giúp đỡ mình trong công việc.

Sinh tử tập 51: Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng vào Vũ ảnh 5  Ông Toàn giả bệnh nặng lên gặp Chủ tịch tỉnh xin từ chức
Ông Nghĩa nói rằng chuyện bây giờ phức tạp, việc ông Toàn lên báo bệnh ông Nghĩa tạo điều kiện cho đi chữa bệnh tuy nhiên việc từ chức giám đốc phải được bàn bạc trong Ban Cán sự. Ông Toàn úp mở rằng hội đồng gì thì người quyết vẫn là Chủ tịch. Ông Nghĩa nói: “Anh đừng dồn tôi, việc này phải báo cáo tổ chức. Và người quyết định là Bí thư Thành Nhân”.
Sinh tử tập 51: Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra đề nghị nhắm thẳng vào Vũ ảnh 6 Trần Bạt hí hửng rủ người tình đi chơi ăn mừng cái ghế giám đốc trong tầm tay
Trần Bạt vui vẻ tới đón Quỳnh Trinh đi chơi, bởi Trần Bạt được ông Toàn hứa hẹn trước mắt đề xuất làm Phó Giám đốc phụ trách, sau đó ông sẽ xin nghỉ dài hạn đi chữa bệnh. Bạt vui vẻ vì từ nay không phải dưới quyền ai. 
MỚI - NÓNG