Sinh tử tập 14: Con gái bị bắt cóc, Hoàng chấp nhận bỏ trốn và bị truy nã

Lê Hoàng chủ mỏ đá bỏ trốn và bị truy nã
Lê Hoàng chủ mỏ đá bỏ trốn và bị truy nã
TPO - Sinh tử tập 14 phát sóng 21h tối 22/11 trên VTV1. Mai Hồng Vũ (Việt Anh) bày kế cho Hoàng bỏ trốn không xong nên quyết định tàn nhẫn với đàn em. Bị dồn tới đường cùng Hoàng không có lựa chọn.
Ở tập 13, Lê Hoàng (Trọng Hùng) nhất quyết không chịu bỏ trốn, thậm chí chấp nhận ngồi tù. Hắn còn tuyên bố không chịu ngồi tù một mình bởi vụ sập mỏ đá không chỉ trách nhiệm của riêng hắn. Thấy không thể thuyết phục được Hoàng, Vũ sai đàn em dùng súng bắn tỉa đe dọa Hoàng, đồng thời bắt cóc con gái Lê Hoàng. Lê Hoàng nhận điện thoại bị đe dọa không dám lên xe ô tô lái về, đành bỏ chạy. Trong lúc bấn loạn Hoàng gọi cho Vũ chất vấn xem chính Vũ là kẻ bày trò bắt cóc con gái mình. Hoàng còn tuyên bố sẽ ra đầu thú và khai hết.
Sinh tử tập 14: Con gái bị bắt cóc, Hoàng chấp nhận bỏ trốn và bị truy nã ảnh 1  Ông Nghĩa muốn nhanh chóng khép lại vụ án
Bí thư Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh) nói với ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) rằng cần nhanh chóng khép lại vụ án sập mỏ đá để sớm ổn định tình hình. Ông Nghĩa mừng lắm vì đúng ý mình, nhưng lại nói rằng rất lo lắng vì sắp tới thời điểm công bố quy hoạch nam sông Giang nhưng tình hình rối ren mọi thứ đổ bể.
Sinh tử tập 14: Con gái bị bắt cóc, Hoàng chấp nhận bỏ trốn và bị truy nã ảnh 2 Thông (Doãn Quốc Đam) giúp Vũ đưa Hoàng đi trốn
Tại cuộc họp quan trọng ở cơ quan điều tra, cảnh sát viên báo cáo tình hình Hoàng bỏ trốn, đưa ra nhận định Hoàng là người có kinh tế nên ắt trốn ra nước ngoài, thậm chí Hoàng có kế hoạch từ trước nên đúng thời điểm khởi tố đã bỏ trốn. Giám đốc công an tỉnh lệnh cho cấp dưới sớm phát lệnh truy nã đối với Lê Hoàng.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.