Singapore: Phụ huynh đổ xô đi học lại toán tiểu học

Các bậc phụ huynh tham gia một lớp học thêm toán tiểu học tại Nhà thờ Hồi giáo Muhajirin. (Ảnh: TNP)
Các bậc phụ huynh tham gia một lớp học thêm toán tiểu học tại Nhà thờ Hồi giáo Muhajirin. (Ảnh: TNP)
Những người lớn tuổi đang đăng ký tham gia các lớp học thêm toán tiểu học, vì chúng có thể có ích khi những đứa trẻ đặt câu hỏi, trang web My Paper đưa tin. Được biết, họ sẽ phải trả 700 USD cho 8 giờ học.

Xu thế này đang gia tăng tại Singapore, nơi dạy thêm cho trẻ em đã trở thành một nghề hốt bạc.

Các bậc phụ huynh sẽ được chia làm các nhóm tùy thuộc theo hiểu biết và khả năng toán học của họ.

"Một số bậc phụ huynh tới lớp học mà không có chút kiến thức toán học nào, vì thế chúng tôi phải giảng rất chậm", Nur Hidayah Ismail, Giám đốc trung tâm Genius Young Minds cho biết.

Một vài người nói rằng, lớp học này đã giúp họ hiểu được những khó khăn mà bọn trẻ gặp phải. Nhưng đối với một số người khác, những người đã không đụng tới toán trong nhiều năm, mọi thứ đòi hỏi phải tinh tế hơn.

Mohd Yusof Maruwi đã cùng vợ tham gia lớp học này và câu đầu tiên mà anh thốt lên là "quá khó". "Rất may, vợ tôi có thể hiểu được họ đang nói về cái gì", anh nói.

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.