Singapore đăng cai AFF Cup 2020

0:00 / 0:00
0:00
Tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm nhưng cũng khiến các cầu thủ đối diện nguy cơ quá tải. Ảnh: Hữu Phạm
Tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm nhưng cũng khiến các cầu thủ đối diện nguy cơ quá tải. Ảnh: Hữu Phạm
TP - Ngày 28/9, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức chọn Singapore đăng cai AFF Cup 2020.

Giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm nay sau 2 lần lùi thời gian tổ chức vì dịch COVID-19. Thay vì thể thức bình thường, AFF cũng quyết định chọn 1 quốc gia để thi đấu tập trung.

Trước đó trong cuộc họp của AFF chiều 27/9, Singapore cùng với Thái Lan đã lọt vào danh sách cuối. Tại cuộc họp vừa kết thúc chiều qua, AFF đã chính thức chọn Singapore làm nước chủ nhà.

“Singapore được đánh giá cao nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19. Họ cũng có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao, giúp hạn chế rủi ro trong quá trình giải đấu diễn ra. Từ nay đến thời điểm trên, VFF sẽ sớm lên kế hoạch cụ thể để hỗ trợ HLV Park Hang-seo chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam”, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, so với các đối thủ đội tuyển Việt Nam sẽ vất vả hơn do phải tham dự cả Vòng loại cuối World Cup 2022. Điều này khiến cho vấn đề duy trì lực lượng, cân đối nguồn lực cho các mặt trận trở nên hết sức cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang có nhiều ca chấn thương.

“Việc tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 giúp các cầu thủ tích luỹ kinh nghiệm nhưng đồng thời cũng khiến chúng ta phải căng sức hơn. Do đó kế hoạch chuẩn bị của đội cần được tính toán hợp lý. Chúng ta tự tin nhưng cũng không chủ quan trước đối thủ nào”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

Sau 2 vòng đấu tại Vòng loại cuối World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã mất khá nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự vì chấn thương. Trong số này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và thủ môn Đặng Văn Lâm gần như chắc chắn không thể tham dự AFF Cup 2020. Nhiều trường hợp khác chưa bình phục hoàn toàn như Thành Chung, Trọng Hoàng, Đình Trọng và mới đây thêm tiền vệ Minh Vương.

Theo kết quả bốc thăm, tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đội Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Mục tiêu ngành thể thao đặt ra đối với HLV Park Hang-seo là đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.

MỚI - NÓNG