‘Siêu tàu’ du lịch đưa 3.800 khách quốc tế đến Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Spectrum of The Seas là tàu du lịch nằm trong top 10 siêu phẩm nghỉ dưỡng xa hoa trên biển của thế giới đã đưa hơn 3.800 du khách từ Mỹ, Anh, Úc, Singapore đến Việt Nam để tham quan TPHCM, Củ Chi, Mỹ Tho và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Siêu tàu khách quốc tế Spectrum of The Seas trên hành trình du ngoạn Đông Nam Á đã cập cảng Tân Cảng - Cái Mép (phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đưa hơn 3.800 du khách từ nhiều nước đến Việt Nam du lịch vào ngày 26/2.

Đây là tàu du lịch quốc tế thứ 7 và là chuyến tàu chở nhiều du khách nhất đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính từ đầu năm 2023 đến nay.

Chiếm số đông trong tổng số hơn 3.800 hành khách là những du khách đến từ Mỹ, Anh, Úc, Singapore… Ngoài hành khách, tàu Spectrum of The Seas còn mang theo 1.577 thuyền viên và nhân viên phục vụ đoàn.

‘Siêu tàu’ du lịch đưa 3.800 khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 1

Đội Thủ tục - Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm soát và đóng dấu nhập cảnh lên hộ chiếu của du khách trên tàu Spectrum of The Seas trước khi tàu cập cảng.

Siêu tàu trên được xếp trong top 10 siêu phẩm nghỉ dưỡng xa hoa trên biển của thế giới. Đồng thời, đây cũng là tàu du lịch lớn nhất cập cảng tại Bà Rịa - Vũng Tàu tính từ tháng 10/2022, khi chuyến tàu du lịch biển đầu tiên đưa khách đến địa phương này sau dịch COVID-19.

Trước khi cập cảng, Đội Thủ tục - Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã lên tàu từ phao số 0 để làm thủ tục nhập cảnh và đóng dấu thẻ đi bờ cho du khách.

Sau khi tàu cập cảng, du khách đã xuống bờ tham gia các tour tham quan TPHCM, Củ Chi, Mỹ Tho và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tour tham quan Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 230 du khách theo 2 lộ trình TP Vũng Tàu và TP Bà Rịa. Du khách được tham quan các điểm đến ngoại thành, khám phá làng nghề, văn hoá và tín ngưỡng đa dạng của vùng đất Bà Rịa - Vũng Tàu như Thánh thất Cao Đài, chùa Hộ Pháp (thị xã Phú Mỹ); chợ Hoà Long, nghề nấu rượu, làm bánh tráng (TP Bà Rịa); nhà cổ Long Điền; Bãi Trước, Núi Tao Phùng, Niết Bàn Tịnh Xá (TP Vũng Tàu).

‘Siêu tàu’ du lịch đưa 3.800 khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 2

Tàu Spectrum of The Seas cập cảng Tân Cảng - Cái Mép thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Spectrum of The Seas thuộc dòng tàu Quantum-Ultra do hãng Meyer Werft của Đức sản xuất với tổng chi phí 940 triệu USD và mới được đưa vào khai thác từ đầu năm 2019. Tàu dài 347 m, cao gần 63m gồm 18 tầng, trọng tải gần 169.400 tấn và được đánh giá là tàu biển hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay với những tiện ích mang tính đột phá cùng các dịch vụ xa hoa.

Đây là lần thứ 2 sau năm 2019, tàu Spectrum of The Seas thực hiện hải trình Đông Nam Á và dừng chân tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tàu Spectrum of The Seas sẽ lưu lại cảng Tân Cảng - Cái Mép trong hai ngày 26 và 27/2. Sau đó, tàu sẽ di chuyển đến Thái Lan.

‘Siêu tàu’ du lịch đưa 3.800 khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 3

Lực lượng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đóng dấu thẻ đi bờ cho du khách.

‘Siêu tàu’ du lịch đưa 3.800 khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 4

Du khách trên tàu Spectrum of The Seas di chuyển trên cầu cảng trước khi lên xe tham quan.

‘Siêu tàu’ du lịch đưa 3.800 khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 5

Các du khách tàu Spectrum of The Seas hào hứng khi thăm quan nghề nấu rượu truyền thống tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

‘Siêu tàu’ du lịch đưa 3.800 khách quốc tế đến Việt Nam ảnh 6

Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu tuần tra đảm bảo an ninh trật tự khu vực tàu Spectrum of The Seas cập cảng tại Tân Cảng - Cái Mép.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.