Siêu tăng T-14 Armata được thiết kế để sống sót trước đạn uranium nghèo của Mỹ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
Xe tăng T-14 Armata
Xe tăng T-14 Armata
TPO - Nhiều nguồn tin của Nga nói rằng các biến thể mới nhất của hệ thống bảo vệ chủ động Afganit được sử dụng trên T-14, cũng đã được tích hợp trên T-90M, có thể bảo vệ phương tiện này khỏi các loại đạn xuyên giáp uranium (APDS).

Kể từ khi xe tăng T-14 Armata của Nga ra mắt vào năm 2015, nó được coi là một trong ba xe tăng chiến đấu thế hệ thứ tư trên thế giới. Các phương tiện truyền thông và quan chức Nga đã nêu bật một số tính năng được coi là đặc biệt mang tính cách mạng của loại xe này. T-14 hiện đang được sản xuất cùng với T-90M nhẹ hơn, được đưa vào trang bị quân đội Nga từ năm 2020.

Nhiều nguồn tin của Nga nói rằng các biến thể mới nhất của hệ thống bảo vệ chủ động Afganit được sử dụng trên T-14 Armata, cũng đã được tích hợp trên T-90M, có thể bảo vệ phương tiện này khỏi các loại đạn xuyên giáp uranium (APDS). Hệ thống Afghanit được thiết kế để bảo vệ xe khỏi các loại rocket và lựu đạn chống tăng, đồng thời cung cấp khả năng bảo vệ 360 độ xung quanh xe.

Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga được truyền thông nhà nước Nga trích dẫn cho biết liên quan đến các hệ thống bảo vệ đang được phát triển ngay sau khi T-14 Armata được công bố: “Các cuộc thử nghiệm đánh chặn APDS đầu tiên đã được tiến hành trong năm nay. Hệ thống mới (bảo vệ chủ động) có thể xử lý ngay cả những mục tiêu khó, mặc dù thực tế là trước đây việc đánh chặn APDS được coi là bất khả thi.

Đặc biệt chú ý đến việc xử lý các loại đạn APDS uranium nghèo do lực lượng thiết giáp của các nước NATO sử dụng. Chúng tôi hiện đang làm việc để nâng cấp hơn nữa hệ thống và cải thiện các thuật toán máy tính chịu trách nhiệm đánh chặn các mục tiêu này”.

Để tăng khả năng xuyên của đạn xuyên giáp, Mỹ đã sử dụng uranium đã làm nghèo làm lõi đạn. Uranium nghèo là một sản phẩm phụ của nhiên liệu lò phản ứng hạt nhân, có đặc tính vật lý cứng và đặc hơn so với các vật liệu dùng để chế tạo đầu đạn bằng vonfram.

Hệ thống Afghanit được phát triển bởi Cục Thiết kế KBP và sử dụng kết hợp radar mảng pha chủ động và máy dò tia cực tím để xác định và theo dõi các đường đạn đang bay tới, và các hệ thống súng cối mini sử dụng đạn phân mảnh để đánh chặn và tiêu diệt các mối đe dọa.

Nó có thể đánh chặn các mối đe dọa đang đến với tốc độ lên tới 1,7 km / giây - nhanh hơn nhiều so với các loại súng/pháo xe tăng hiện tại của NATO.

MỚI - NÓNG