Siêu chiến hạm tàng hình Mỹ bị rò nước trước khi chạy thử

USS Zumwalt rời khỏi xưởng đóng tàu, trên đường tới lễ biên chế vào hải quân. Ảnh: USNI
USS Zumwalt rời khỏi xưởng đóng tàu, trên đường tới lễ biên chế vào hải quân. Ảnh: USNI
Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, buộc phải đưa về cảng để sửa chữa ngay trước lần chạy thử đầu tiên.

Tàu khu trục tàng hình công nghệ cao lớp USS Zumwalt của hải quân Mỹ vừa gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng ngay trước lần chạy thử nghiệm đầu tiên trên biển, các quan chức hải quân xác nhận với USNI News hôm 20/9.

Trong quá trình di chuyển để chuẩn bị cho chuyến chạy thử trên biển, các thủy thủ tàu USS Zumwalt phát hiện nước biển rò rỉ vào hệ thống dầu bôi trơn động cơ phụ của tàu.

Con tàu lập tức được đưa về cảng tại căn cứ Norfolk để sửa chữa trong khoảng thời gian 10-14 ngày. Sau khi quá trình sửa chữa hoàn tất, khu trục hạm Zumwalt sẽ lên đường gia nhập biên chế tại Baltimore, rồi di chuyển về cảng nhà San Diego.

USS Zumwalt là khu trục hạm thế hệ mới của hải quân Mỹ, có hình dạng độc đáo nhằm giảm thiểu phản xạ tín hiệu radar, tăng khả năng tàng hình, cùng hệ thống phát điện tích hợp phức tạp (IPS), sử dụng máy phát tuốc-bin khí để phát điện thay vì kết nối cơ khí trực tiếp máy phát với hệ thống động cơ.

Tàu này cũng có thể bắn các ngư lôi chống ngầm từ bệ phóng thẳng đứng (ASROC), hệ thống phóng thẳng đứng ngoại biên Mk57 bố trí phân tán xung quanh thân tàu và pháo hạm bắn chính xác tầm xa AGS 155 mm, sử dụng Đạn Tấn công Mặt đất Tầm xa (LRLAP) có tầm bắn 102 km, không thua kém uy lực của tên lửa hành trình.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG