Siêu bão Surigae gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
Siêu bão Surigae đang hoành hành trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.
Siêu bão Surigae đang hoành hành trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.
TPO - Siêu bão Surigae đang gây gió mạnh, sóng lớn cho khu vực Bắc Biển Đông. Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của siêu bão này.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 7 giờ sáng nay (19/4), tâm siêu bão Surigae đang cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 270km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, siêu bão Surigae di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5-10km/giờ theo hướng Bắc Tây Bắc, bão giảm cấp nhưng vẫn tiếp tục duy trì sức mạnh của một siêu bão với sức gió giật trên cấp 17.

Dù ít khả năng đi vào Biển Đông, rìa xa phía Tây Bắc của hoàn lưu cơn bão Surigae kết hợp với không khí lạnh vẫn gây gió to, sóng lớn trên khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông trong ngày và đêm nay. Dự báo vùng biển này sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, đây là cơn bão mạnh, rất nguy hiểm, trường hợp thay đổi hướng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo đề nghị tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin về siêu bão Surigae, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết biễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Tổ chức trực ban, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.