Siêu bão Sao La hướng về đảo Hải Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng nay (31/8), siêu bão Sao La mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17. Dự báo mới nhất cho thấy, bão có thể hướng về đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Vào 4 giờ sáng nay (31/8), tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 510km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Trong những giờ qua, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15 km/h.

Nhận định mới nhất cho thấy, diễn biến về quỹ đạo và cường độ của bão Sao La vẫn rất phức tạp do sự tương tác với bão Haikui ở Tây Bắc Thái Bình Dương.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó chuyển sang hướng Tây rồi Tây Tây Nam, đi dọc bờ biển Trung Quốc, tiến về đảo Hải Nam.

Với kịch bản này, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 4 giờ ngày 1/9, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Siêu bão Sao La hướng về đảo Hải Nam ảnh 1

Nhận định mới nhất về quỹ đạo của bão Sao La.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 4 giờ ngày 2/9, tâm bão trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Lúc này bão suy giảm cường độ nhưng vẫn là cơn bão rất mạnh với sức gió vùng gần tâm bão đạt cấp 13-14, giật cấp 17.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km.

Đến 4 giờ ngày 3/9, tâm bão trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ của bão thời điểm này khoảng cấp 11-12, giật cấp 15 (cấp rất mạnh).

Dự báo trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km, hướng về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc, cường độ có khả năng giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão Sao La, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m.

Bão Sao La hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía Đông của đảo Luzon (Philippines), mạnh lên thành bão vào ngày 25/8.

Đây là một trong những cơn bão có diễn biến phức tạp, khó lường nhất trên khu vực Tây bắc Thái Bình Dương trong mùa mưa bão năm nay.

Từ khi hình thành đến nay, bão trải qua nhiều lần thay đổi quỹ đạo, cường độ trước khi đạt cấp siêu bão và đi vào Biển Đông. Dự báo trong những ngày tới, diễn biến bão còn khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

MỚI - NÓNG