Siết chặt xe ô tô hồi hương theo Việt kiều

TP - Theo Thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành, việc nhập khẩu xe ô tô, mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương sẽ bị siết chặt từ ngày 1/4 tới.

Cụ thể, xe ô tô chỉ được nhập khẩu khi đã đăng ký lưu hành ở nước định cư (hoặc nước mà công dân Việt Nam định cư ít nhất 6 tháng. Xe phải được vận hành tối thiểu 10.000 km đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam. 

Xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam trong thời hạn không quá 3 năm (tính từ năm sản xuất đến thời điểm mô tô về đến Việt Nam). 

Việt kiều phải trực tiếp đi làm thủ tục cấp giấy phép, thủ tục nhập khẩu xe và chỉ được nhập khẩu 1 xe ô tô, 1 xe mô tô và được miễn thuế nhập khẩu, nhưng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (trước đây chỉ tính giá trị xe), thuế GTGT, lệ phí trước bạ…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.