Showbiz Việt cần thêm lời xin lỗi, lòng biết ơn

TPO - Thay vì chiêu trò hay những màn cãi vã qua lại trên sóng truyền hình, khán giả trông chờ vào những hành động đẹp trong cách ứng xử của nghệ sĩ nhất là nghệ sĩ trẻ. Giới giải trí cần thêm những lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc, đúng chỗ. Đó là cơ sở tạo dựng môi trường nghệ thuật trong sạch, lành mạnh.

Nghệ sĩ trẻ ứng xử đẹp

Đêm chung kết Vietnam Idol vừa qua, Sơn Tùng M-TP ghi điểm nhờ hành động đẹp. Cuối màn trình diễn, nam ca sĩ nói lời cảm ơn "người anh, người thầy đầu tiên trong cuộc đời" - nhạc sĩ Huy Tuấn.

"Không có anh chắc chắn sẽ không có Sơn Tùng M-TP của ngày hôm nay, em cảm ơn anh rất nhiều!", Sơn Tùng nói.

Showbiz Việt cần thêm lời xin lỗi, lòng biết ơn ảnh 1Showbiz Việt cần thêm lời xin lỗi, lòng biết ơn ảnh 2

Sơn Tùng cảm ơn nhạc sĩ Huy Tuấn.

Giọng ca Em của ngày hôm qua truyền cảm hứng cho các thí sinh. "Đêm nay là đêm của các bạn, Tùng mong các bạn sẽ mãi giữ được sự nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, kế thừa được những tinh thần tuyệt vời và những bài học vô cùng giá trị trong suốt cuộc hành trình với Vietnam Idol...", Sơn Tùng M-TP nhắn gửi.

Ngay sau đêm thi, màn ứng xử của nam ca sĩ được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Hiệu ứng mà Sơn Tùng tạo ra khiến anh được nhắc đến nhiều hơn cả quán quân Hà An Huy.

Lời cảm ơn của Sơn Tùng M-TP chắc chắn không chỉ được một mình nhạc sĩ Huy Tuấn công nhận. Khán giả dành nhiều lời khen có cánh cho cách ứng xử đẹp của anh.

Chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục đánh giá cao thái độ biết ơn của Sơn Tùng M-TP. "Sơn Tùng hiểu để có được cơ hội thể hiện tài năng, những người trao cơ hội cho Tùng đều vô cùng quan trọng. Không có gốc sẽ chẳng bao giờ có ngọn", anh Ngô Bá Lục bày tỏ.

"Sơn Tùng tài năng và khiêm tốn. Sự khéo léo và cách ứng xử chừng mực, tôn trọng đồng nghiệp, bậc đàn anh giúp Sơn Tùng luôn duy trì được sức hút", "Sơn Tùng xứng đáng nhận điểm 10 cho bài phát biểu này. Tấm gương cho những nghệ sĩ trẻ về cách ứng xử trong showbiz"... khán giả bình luận.

Showbiz Việt cần thêm lời xin lỗi, lòng biết ơn ảnh 3

Phương Mỹ Chi bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng Mỹ Tâm.

Trước đó không lâu, cũng trên sân khấu của Vietnam Idol, Phương Mỹ Chi khiến khán giả cảm động khi bật khóc nức nở vì được Mỹ Tâm ôm trên sân khấu. Dù xuất hiện với vai trò khách mời nhưng khi đứng trước ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi trở thành người hâm mộ thực thụ. Cô mừng rỡ khi Mỹ Tâm chủ động tiến tới sân khấu để trao cái ôm tình cảm. Ngay sau đó, giọng ca sinh năm 2003 dành cái ôm tri ân tới đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhạc sĩ Huy Tuấn.

Rapper Đen từng nhận lời khen vì cách ứng xử với đồng nghiệp. Trong một chương trình âm nhạc dành cho sinh viên lớn tại Cần Thơ, nam ca sĩ Hồng Thanh - bạn trai DJ Mie - bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân một tin nhắn do rapper Đen gửi cho anh.

Trong đoạn hội thoại, Đen gửi lời xin lỗi chân thành đến Mie - Hồng Thanh bởi vì sung quá nên hát thêm ca khúc tặng khán giả, khiến nghệ sĩ biểu diễn sau phải chờ lâu.

Thay vì chiêu trò hay những màn cãi vã qua lại trên sóng truyền hình, những hành động đẹp của nghệ sĩ phần nào giúp khán giả có cái nhìn thiện cảm với các game show. Họ cũng dễ dàng chiếm được cảm tình của người xem.

Tạo dựng văn hóa biết ơn

Thời gian qua showbiz Việt bội thực scandal, những vụ lùm xùm về ứng xử, bôi xấu đồng nghiệp. Vì vậy hành động của Phương Mỹ Chi, Sơn Tùng... được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng, với thái độ tích cực.

Nhà báo Ngô Bá Lục nhấn mạnh một trong những lý do khiến nghệ sĩ nổi tiếng, được khán giả yêu mến nằm ở thái độ sống biết ơn, khiêm nhường.

"Nếu vô ơn với chính những người đã giúp mình, tương lai của họ chỉ là bầu trời đen tối, có thể lóe sáng như vệt sao băng bởi tài năng trời phú, rồi tắt lịm. Khi biết cảm ơn người khác, nghĩa là bạn tiếp tục được người khác giúp đỡ và trao cho nhiều cơ hội", anh Ngô Bá Lục nhận định.

Showbiz Việt cần thêm lời xin lỗi, lòng biết ơn ảnh 4

Những hành động đẹp cần được lan tỏa để tạo môi trường nghệ thuật lành mạnh.

Giới giải trí cần thêm những hành động đẹp, lời xin lỗi và cảm ơn đúng lúc, đúng chỗ. Đó là cơ sở tạo dựng môi trường nghệ thuật trong sạch, lành mạnh.

Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội PGS.TS. Bùi Hoài Sơn đề xuất xây dựng các chương trình đào tạo, hỗ trợ nghệ sĩ để họ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc truyền tải thông tin đến khán giả và cộng đồng.

Công chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong điều chỉnh hành vi của nghệ sĩ. Bởi những động thái tẩy chay những sản phẩm độc hại, đi ngược lại với giá trị đạo đức cộng đồng trở thành áp lực rất lớn đối với các nghệ sĩ, buộc họ phải thay đổi hành vi.

Tin liên quan