Showbiz 4/3: Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình

0:00 / 0:00
0:00
Showbiz 4/3: Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình
TPO - Trong đơn thư, gia đình ca sĩ Vân Quang Long đề nghị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi làm nhục và vu khống của 8 YouTuber liên quan đến sự việc.

Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình

Trao đổi với báo chí, đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của gia đình ca sĩ Vân Quang Long. "Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ các chủ tài khoản đăng tải thông tin trên mạng gây ảnh hưởng đến gia đình ca sĩ Vân Quang Long. Hiện, chúng tôi tìm ra được 6 người liên quan đến các clip đăng trên YouTube. Cả 6 người này không ở Đồng Tháp; vì vậy, chúng tôi đang làm văn bản gửi đến các công an các tỉnh khác để được hỗ trợ", đại tá Thái Thị Mỹ Trang cho biết. Bà Nhâm Thị Tư - mẹ ca sĩ Vân Quang Long cho hay đã làm đơn trình báo lên Công an tỉnh Đồng Tháp vào ngày 6/2. Đi kèm với đơn tố cáo là đường dẫn clip mà gia đình cố nghệ sĩ đã thu thập để gửi lên Công an tỉnh Đồng Tháp. Trong đơn thư, gia đình ca sĩ Vân Quang Long đề nghị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi làm nhục và vu khống của 8 YouTuber liên quan đến sự việc. Theo bà Tư, thời gian qua, gia đình chịu nhiều áp lực khi trên mạng xã hội, YouTube liên tục xuất hiện các clip có nội dung xuyên tạc, vu khống về các thành viên. (Theo Zing)

NSND Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92

Showbiz 4/3: Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình ảnh 1  

NSND Trần Hạnh qua đời rạng sáng 4/3 tại nhà riêng ở Hà Nội, khép lại cuộc đời nghệ sĩ mấy chục năm cống hiến cho nghệ thuật. Chị Hồng, con dâu NSND Trần Hạnh xác nhận với PV, NSND Trần Hạnh trút hơi thở cuối cùng vào 2h50 sáng 4/3 tại nhà riêng bên gia đình. Vài năm gần đây, NSND Trần Hạnh ít tham gia phim ảnh dù được rất nhiều đạo diễn mời, nhưng sức khoẻ không cho phép. Là gương mặt nghệ sĩ gạo cội, nhưng ông lại lận đận để có được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1984, nhưng mãi tới 2019 mới được phong tặng nghệ sĩ nhân dân. NSND Trần Hạnh sinh năm 1929 tại Hà Nội, là nghệ sĩ gạo cội, gắn bó với Nhà hát Kịch Hà Nội từ khi tốt nghiệp tới nghỉ hưu năm 1989. Trên sân khấu, nghệ sĩ Trần Hạnh có nhiều vai diễn xuất sắc qua với vở như “Lam Sơn tụ nghĩa”, “Tiền tuyến gọi”, “Già kén”, “Âm mưu và tình yêu”. (XEM CHI TIẾT)

Hình ảnh mới nhất của Thương Tín sau đột quỵ và thông tin về sử dụng số tiền hỗ trợ

Showbiz 4/3: Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình ảnh 2  

Mới đây, diễn viên Trịnh Kim Chi, cùng NSND Kim Cương đã có cuộc thăm hỏi và gửi tặng số tiền mà cô kêu gọi quyên góp được từ anh em nghệ sĩ cũng như các mạnh thường quân gửi tặng đến diễn viên Thương Tín. Trên trang Facebook cá nhân của mình, nữ diễn viên công khai số tiền đã kêu gọi ủng hộ được cùng mục đích sử dụng rõ ràng, cô viết: “Hiện tại mạnh thường quân đến trao tận tay và chuyển khoản vào tài khoản của vợ anh Tín cũng tạm đủ để anh trang trải và dưỡng bệnh nên số tiền mọi người ủng hộ mà Chi đang giữ sẽ trao cho anh 100 triệu cộng với 20 Triệu Chi ứng trước ngày 27/2. Còn lại số tiền 286.756 triệu Chi sẽ mua gói bảo hiểm cho con gái của anh Tín (Trả tiền trước toàn bộ phí BH cho 12 năm) nếu sau khi mua bảo hiểm còn dư bao nhiêu sẽ gửi lại cho anh. Tất cả đều được sự đồng ý của hai vợ chồng anh Thương Tín ạ. Tình trạng sức khoẻ của anh Tín hiện nay nói chung là ổn. Một lần nữa anh Thương Tín xin cảm ơn các mạnh thường quân anh chị em NS và các khán giả rất nhiều.” (XEM CHI TIẾT)

Đạo diễn phim siêu anh hùng của Marvel ca ngợi 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh

Showbiz 4/3: Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình ảnh 3  

Mới đây, đạo diễn đình đám Hollywood James Gunn chia sẻ video ghi lại quá trình cứu em bé của anh Mạnh lên tài khoản Twitter cá nhân, kèm dòng thán phục: “Thật phi thường. Một đứa trẻ mới biết đi treo lơ lửng trên tầng 12. Một tài xế xe tải ở dưới nhìn thấy đã trèo lên bức tường cao gần 2m và khi cô bé ngã, đã đỡ được cô bé. Cô bé chỉ bị trật khớp hông. Người hùng lái xe tải chỉ bị bong gân tay”. Bài đăng của James Gun lập tức thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Hàng ngàn người đã ấn nút “thả tim” cho đoạn video, đồng thời để lại vô số lời tung hô dành cho anh Mạnh: “Tuyệt vời! Thật vui vì em bé không sao và xin gửi lời khen ngợi đến người hùng này”, “Thực sự là một siêu anh hùng”, “Đây là chủ nghĩa anh hùng”, “Anh hùng có thể là bất cứ ai. Điều duy nhất tôi muốn nói với người hùng này là cảm ơn. Số phận của đứa sẽ bi thảm hơn nhiều nếu không có anh”… (XEM CHI TIẾT)

Hai thí sinh Miss Grand mắc COVID-19

Showbiz 4/3: Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình ảnh 4  

Cách đây không lâu, tài khoản Facebook chính thức của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đăng thông báo có hai thí sinh dự thi năm nay mắc COVID-19. “Trong thời gian cách ly với thủ tục xét nghiệm COVID-19, hai thí sinh nhận kết quả dương tính là đại diện đến từ Nigeria và Kenya. Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã tuân thủ nguyên tắc an toàn do chính phủ khuyến nghị, cùng với lời khuyên của bác sĩ, bằng cách chuyển cả hai thí sinh đến Bệnh viện Piyavej để được điều trị thêm. Các thí sinh còn lại đều cho kết quả âm tính với virus gây COVID-19”, thông báo viết. (XEM CHI TIẾT)

Lý Băng Băng xác nhận chia tay tình trẻ kém 16 tuổi

Showbiz 4/3: Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình ảnh 5  

Sáng 4/3, Trang Sohu đưa tin, trong bài phỏng vấn cùng Vogue China, Lý Băng Băng bất ngờ tiết lộ cô và bạn trai đã “đường ai nấy đi” được hơn 1 năm. Mỹ nhân 48 tuổi chia sẻ: "Chúng tôi đã lựa chọn chia tay. Mặc dù về mặt tình cảm, chúng tôi đã không còn là người yêu, nhưng vẫn sẽ là người thân của nhau". Tiết lộ về lý do chia tay, người đẹp cho biết giữa cả hai không hề xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên việc ở bên cô khiến bạn trai phải chịu vô cùng nhiều lời đàm tiếu và hạn chế khả năng thăng tiến của anh trong tương lai. “Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người. Nhưng sau đó phát hiện ra rằng khi phải đối mặt với tin đồn, dù có vững vàng đến đâu cũng sẽ bị lung lay. Trong mối quan hệ này, tôi luôn là người được lợi, được quan tâm, mọi người tỏ ra bao dung cho tôi nhưng họ lại đồn đoán ác ý về anh ấy”, Lý Băng Băng chia sẻ. (XEM CHI TIẾT)

Tài tử Hàn Quốc thừa nhận đánh bạn học, phát tán video sex với nữ sinh

Showbiz 4/3: Cha mẹ ca sĩ Vân Quang Long tố cáo 8 YouTuber xúc phạm gia đình ảnh 6  

Sáng ngày 4/3 (giờ địa phương), nam diễn viên Ji Soo đăng lên Instagram bức thư dài viết tay để xin lỗi vì những hành động xấu trong quá khứ. “Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến những người đã bị tổn thương vì tôi. Tôi hoàn toàn không có cớ gì để bào chữa cho những hành động của mình trong quá khứ. Tôi không đáng được tha thứ. Khi bắt đầu diễn xuất, tôi có thể tiến xa đến mức này là do tôi che đậy quá khứ của mình, kết quả đã nhận được sự yêu mến và quan tâm không nhỏ từ công chúng. Nhưng sau thăm trong lòng, tôi luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi và bị nỗi ân hận ám ảnh. Tôi luôn bị quá khứ đen tối của mình đè nén. Bây giờ tôi cầu xin sự tha thứ từ những người bị tổn thương sâu sắc trong một thời gian dài, đã phải nhìn thấy tôi đóng phim...(XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.