Showbiz 23/10: Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện

Showbiz 23/10: Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện
TPO - Thủy Tiên giãi bày lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình trao quà từ thiện ở miền Trung khi một số người gợi ý cô thuê người để minh bạch việc này.

Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện

Mới đây, Thủy Tiên chia sẻ trên trang cá nhân, tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện. Cô viết: “Có 1 số ý kiến nhắn tin yêu cầu Tiên thuê người đi theo để ghi lại chi tiết cho ai bao nhiêu thì ghi ra giấy về tổng kết. Mong mọi người xem đến cuối clip, mưa to như vậy điện thoại cầm quay mà nó bị nước vô hư luôn, mưa to ngón tay lạnh ngắt bấm phím cảm ứng nó không ăn luôn. Giấy nào mà chịu nổi để ghi trong lúc trời mưa như vậy? Mỗi ngày đoàn gom được trên dưới 1.000 thùng mì và các loại thực phẩm tính ra là 6-7 ngày là 6-7 nghìn người chưa kể có khi 1 ngày nhiều hơn 1.000 người hết sạch mì để cho thì chỉ cho bánh nước và tiền. Mỗi ngày mà ghi rồi cộng cả nghìn con số thì chắc chết luôn, mọi người thông cảm dùm nha”. Hiện tại, Thủy Tiên đã kêu gọi được hơn 100 tỷ tiền ủng hộ cho đồng bào bão lụt ở miền Trung.

Bị dân mạng chỉ trích dữ dội vì ném đồ cứu trợ, Hồ Việt Trung lên tiếng

Showbiz 23/10: Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện ảnh 1  

Cùng với Thủy Tiên, Hòa Minzy, vợ chồng Lương Thế Thành – Thúy Diễm…, Hồ Việt Trung là một trong những nghệ sĩ trực tiếp đến miền Trung cứu trợ cho bà con vùng lũ. Hồ Việt Trung và ê kíp có mặt tại Quảng Nam và Quảng Bình, thuê ghe máy đưa lương thực, nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ phần nào cuộc sống cho bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Nghĩa cử của anh nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, anh cũng vấp phải ý kiến trái chiều về cách trao đồ cứu trợ cho người dân. Cụ thể, trong đoạn video chia sẻ trên trang cá nhân, đoàn của Hồ Việt Trung không đưa tận tay đồ cứu trợ, mà ném vào dòng nước lũ cho những người dân quanh đó vớt. Hành động này bị một bộ phận dân mạng “ném đá” vì cho rằng thiếu tôn trọng người dân vùng lũ. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, Hồ Việt Trung sau đó lên tiếng giải thích. Theo anh, vì điều kiện khó khăn, đoàn của anh bất đắc dĩ phải dùng cách ném đồ cứu trợ, không hề có suy nghĩ không tôn trọng bà con miền Trung. “Nhiều bạn chửi mình, nói nặng nói nhẹ mình. Nhưng thật sự hết cách rồi, chứ còn không ai làm như vậy cả. Xót xa lắm chứ, nhưng tiếp cận không được vì thuyền to vào từng nhà không được, đụng vỡ thuyền hết. Mình cũng thổi còi báo động cho bà con biết. Bà con sẽ lấy ghe nhỏ ra, mình quăng xuống rồi mọi người lấy rồi vào phân phát cho các hộ sau. Đi thuyền chứ không phải đi xe, nên không phải muốn dừng là dừng. Khu vực này sóng lớn lắm, khó khăn lắm. Buổi chiều ghe của Trung bị thủng, cũng may là vào gần tới bờ rồi. Mong mọi người hiểu cho”, anh phân trần. (XEM CHI TIẾT)

Việt Trinh và các nghệ sĩ Việt đau buồn nói về cố NSND Lý Huỳnh

Showbiz 23/10: Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện ảnh 2  

Nữ diễn viên Việt Trinh là một trong những người đến viếng NSND Lý Huỳnh sớm nhất. Việt Trinh cho biết khi mới vào nghề, chị đã từng tham gia bộ phim Nước mắt buồn vui do Lý Huỳnh làm đạo diễn. Vì còn non nghề, nhiều lúc có những cảnh quay Việt Trinh thể hiện mãi không được, đạo diễn Lý Huỳnh đã tận tình động viên, phân tích tâm lý nhân vật để Việt Trinh thể hiện cho đúng. Sau này khi đã thành danh, mỗi khi gặp lại Việt Trinh, Lý Huỳnh đều bảo Việt Trinh và Lý Hùng (Con trai Lý Huỳnh) là cặp đôi còn rất đẹp, sao không tìm một bộ phim để cả 2 cùng thể hiện. “Với thế hệ đi sau như chúng tôi, ai cũng đều ngưỡng mộ, xem Lý Huỳnh là nguồn cảm hứng về tình yêu nghề, về sự cống hiến trong điện ảnh”- Việt Trinh nói. Đạo diễn - NSƯT Lê Cung Bắc cho biết tên tuổi của Lý Huỳnh thực sư có sức ảnh hưởng đến khán giả ngay từ trước 1975 tới sau này. Với tài năng và sự nhạy bén của người làm nghệ thuật, Lý Huỳnh đã có những bước đi tiên phong trong việc tự đầu tư vốn để sản xuất phim, đem lại nguồn sinh khí mới cho phim Việt. Nhiều bộ phim do Lý Huỳnh sản xuất như Nước mắt học trò, Phạm Công- Cúc Hoa một thời làm mưa làm gió trong các rạp phim đã cho thấy hướng đi đúng đắn của ông trong việc làm phim tư nhân. (XEM CHI TIẾT)

Đồng môn với Lý Huỳnh, nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên thượng đài Lý Lệ Hoa qua đời

Showbiz 23/10: Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện ảnh 3  

Thông tin từ gia đình cho biết nữ võ sĩ đầu tiên của Việt Nam từng thượng đài là Lý Lệ Hoa đã qua đời sáng 21/10/2020 tại Mỹ. Cháu của nữ võ sĩ Lý Lệ Hoa là cựu vận động viên điền kinh Xuân Hương cho biết: "Cô Lý Lệ Hoa là cô thứ tư trong gia đình, cô thương yêu tôi như mẹ nên tôi gọi là má Tư, nữ võ sĩ vô địch quyền anh tự do Việt Nam Lý Lệ Hoa đã qua đời ngày 21/10/2020 tại Mỹ". Lý Lệ Hoa tên thật là Hứa Thị Việt Hoa, sinh ngày 19/5/1946 tại Sài Gòn. Võ sĩ Lý Lệ Hoa trưởng thành trong gia đình thể thao nổi tiếng tại Sài Gòn. Cô là vợ của cố tuyển thủ bóng đá của tuyển miền Nam trước đây là  Nguyễn Văn Thảo (anh ruột ca sĩ Trang Thanh Lan) và là chị ruột của cầu thủ nổi tiếng Hứa Việt Sử. Lý Lệ Hoa theo học võ thuật với võ sư Huỳnh Tiền và là đồng môn của võ sư Lý Huỳnh trong cùng một võ đường. Nếu Lý Huỳnh nổi tiếng với lời thách đấu Lý Tiểu Long, làm mưa làm gió trên các võ đài thì Lý Lệ Hoa cũng là một nữ võ sĩ "bất khả chiến bại". (XEM CHI TIẾT)

Cãi nhau với Hoắc Kiến Hoa, Lâm Tâm Như ôm mặt khóc trên phố

Showbiz 23/10: Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện ảnh 4  

Sina trích dẫn truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau trên phố. Sau đó, đôi vợ chồng nổi tiếng một người một ngả, nữ diễn viên 7x thậm chí còn khóc ở nơi công cộng. Theo hình ảnh và thông tin do cánh săn ảnh cung cấp, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa được nhìn thấy cùng nhau đi mua sắm và dạo phố đêm. Ban đầu, cặp đôi nắm tay nhau rất tình cảm. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hai ngôi sao C-biz tranh cãi ngay trên phố. Lát sau, tài tử “Hoa Thiên Cốt” dường như muốn làm hòa, kéo tay bà xã để an ủi, song mỹ nhân “Khuynh thế hoàng phi” hét lên: “Anh làm gì vậy?”, rồi bỏ đi chỗ khác. Lâm Tâm Như bị chụp lại cảnh vừa đi vừa góc, sau đó ngồi thẫn thờ bên lề đường. Lúc đó, trời đang mưa, nhưng nàng “Hạ Tử Vy” không có ý định tìm chỗ trú. Một lúc sau, cô có vẻ mới ý thức được việc có thể bị chụp ảnh, nhìn ngó xung quanh rồi tìm chỗ khuất người trong công viên. Mắt cô đỏ hoe và sưng lên, trông rất chán nản. Cuối cùng, người đẹp đứng dậy bỏ đi. (XEM CHI TIẾT)

Người mẫu xe hơi gây ‘bão’ mạng vì quá giống Địch Lệ Nhiệt Ba

Showbiz 23/10: Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện ảnh 5  

Ở showbiz Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là “mỹ nhân không góc chết” hay một trong “tân tứ đại mỹ nhân”. Sở hữu ngoại hình xuất chúng, cộng với sự lăng xê của Dương Mịch, Nhiệt Ba lên như diều gặp gió, trở thành mỹ nhân Tân Cương “hot” nhất hiện nay bất chấp tranh cãi về kỹ năng diễn xuất. Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng đến mức những người hao hao giống cô cũng được báo chí và dư luận bàn tán không ngớt. Gần đây, dân mạng phát hiện một bản sao gần như hoàn hảo của ngôi sao “Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư”. Theo đó, một số người hâm mộ nhầm tưởng gặp thần tượng tại một triển lãm ô tô. Nhìn thấy “Nhiệt Ba” trước chỗ trưng bày xe, họ liên tục cười tạo dáng và nhờ người chụp ảnh cho. Tuy nhiên, khi tiếp cận để chụp cận cảnh, fan mới nhận ra đó không phải ngôi sao sinh năm 1992. Lúc loạt ảnh về người mẫu xe hơi được chia sẻ trên mạng xã hội, dân mạng không khỏi ngạc nhiên thốt lên: “Thật khó phân biệt thật giả”, “Họ là chị em sinh đôi bị thất lạc”, “Chức năng nhận diện gương mặt của điện thoại có thể bị đánh lừa”… (XEM CHI TIẾT)

'Nữ thần Kpop' thoá mạ BTV nổi tiếng 20 phút, fan vỡ lẽ bộ mặt ngoan hiền của idol

Showbiz 23/10: Thủy Tiên tiết lộ lý do không thể ghi chép chi tiết quá trình làm từ thiện ảnh 6  

Ngày 21/10, Kang Kook Hwa – một biên tập viên có tiếng trong nghề với vai trò chỉ đạo nghệ thuật trong các buổi chụp hình của sao, đã gây chấn động showbiz Hàn khi đăng một bài dài trên Instagram, tố cáo một sao nữ đã lăng mạ, xúc phạm cô thậm tệ trong suối 20 phút đồng hồ. Cô ám chỉ ngôi sao đó là nữ thần tượng nhà SM, Irene và Seulgi của nhóm Red Velvet. Các stylist và nhiếp ảnh từng làm việc với hai nghệ sĩ trên còn gián tiếp đồng tình ủng hộ, nhấn thích bài viết. “Tôi đã trải qua địa ngục trong 20 phút trong một căn phòng xa lạ. Người này không thèm chào hỏi và ngồi ngay xuống bắt đầu phun ra những lời lăng mạ tôi. Cô ta thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích vì cô ta chẳng muốn nghe bất cứ ai nói cả. 15 năm trong nghề gặp đủ loại người, tôi đã nghĩ mình sống đủ lâu để chuyện gì cũng biết và tôi luyện cho bản thân khả năng bỏ qua mọi chuyện, nhưng tôi sai rồi”, nữ biên tập viên uất ức trải lòng. Sự việc bùng nổ, tối 22/10, Irene – nữ idol nằm trong diện nghi vấn đã chính thức lên tiếng thừa nhận lỗi lầm qua một tâm thư dài trên mạng xã hội. Cô vô cùng hối hận và bày tỏ sự ăn năn vì hành động thiếu chín chắn của bản thân, đồng thời hứa sẽ kiểm điểm và không để chuyện này xảy ra một lần nữa. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG