Sharon Stone tiết lộ sự thật đằng sau cảnh ‘lộ hàng’ trong phim Bản năng gốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Minh tinh Sharon Stone đã tiết lộ sự thật đằng sau cảnh khỏa thân nổi tiếng của “Bản năng gốc” trong cuốn hồi ký sắp ra mắt.

Sharon Stone chưa bao giờ là người nói nhiều về những trải nghiệm tồi tệ ở Hollywood. Tuy nhiên, trong cuốn hồi ký sắp ra mắt vào ngày 30/3 tới, có tựa “The Beauty of Living Twice”, nữ diễn viên 63 tuổi đã tiết lộ về kỷ niệm khó chịu trong quá trình quay “Bản năng gốc” - tác phẩm mang tính biểu tượng trong sự nghiệp diễn xuất của bà.

Sharon Stone tiết lộ sự thật đằng sau cảnh ‘lộ hàng’ trong phim Bản năng gốc ảnh 1 Bìa cuốn hồi ký sắp ra mắt của Sharon Stone.

“Bản năng gốc” là bộ phim tâm lý chính kích của Mỹ do Paul Verhoeven đạo diễn, được sản xuất vào năm 1992. Bất chấp nhiều chỉ trích vì tràn ngập cảnh nóng và bạo lực, phim trở thành “bom tấn” phòng vé thời điểm đó, mang về doanh thu 352 triệu USD toàn cầu. Không chỉ ăn khách, phim còn được giới chuyên môn đánh giá cao khi nhận 2 đề tử tại Oscar và 2 đề cử tại Giải quả cầu vàng. Sharon Stone được đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc”.

Một trong những phân cảnh đáng nhớ nhất phim là cảnh nhân vật Catherine Tramell (Sharon Stone) vắt chéo chân, cố tình để lộ vùng nhạy cảm khi bị thẩm vấn để trêu tức cảnh sát. Đây là cảnh “nóng” thuộc hàng kinh điển của làng điện ảnh thế giới, đưa Sharon vào danh sách mỹ nhân huyền thoại ở Hollywood.

Tuy nhiên, trong hồi ký, Sharon Stone khẳng định, bị lừa khi thực hiện cảnh quay này. Theo minh tinh gạo cội, bà không biết bộ phận nhạy cảm bị phơi bày trong phim cho đến khi có buổi xem thử với người đại diện và luật sư.

“Đó là lần đầu tiên tôi thấy phần nhạy cảm của tôi bị máy quay chĩa thẳng vào, rất lâu sau khi tôi được bảo rằng: Chúng tôi không thể nhìn thấy gì cả - tôi chỉ cần cô cởi quần lót ra, vì màu trắng (của trang phục ngoài) đang phản chiếu ánh sáng nên chúng tôi đều biết cô đang mặc nội y”, Sharon tiết lộ.

Sharon Stone tiết lộ sự thật đằng sau cảnh ‘lộ hàng’ trong phim Bản năng gốc ảnh 2 Phân cảnh "lộ hàng" nổi tiếng trong "Bản năng gốc".

Sharon cũng kể về cuộc nói chuyện sau đó với đạo diễn Verhoeven: “Tôi đến phòng chiếu, tát thẳng vào mặt Paul, rồi bỏ đi. Khi đến xe của mình, tôi gọi cho luật sư của tôi, Marty Singer. Marty nói với tôi rằng họ không thể công chiếu bộ phim với phân cảnh đó. Tôi có thể bị nhận lệnh cấm. Đầu tiên, vào thời điểm đó, bộ phim sẽ bị dán nhãn X (phim chỉ dành cho người lớn). Hãy nhớ, đó là vào năm 1992, không phải bây giờ, khi chúng ta thấy những hình ảnh trần trụi hơn nhiều trên Netflix. Marty cũng nói, theo Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh, tôi ăn mặc theo kiểu như vậy là không hợp pháp”.

Theo Sharon, bà đã đắn đo, suy nghĩ rất nhiều trước khi đồng ý giữ nguyên phân cảnh “khoe hàng” gây tranh cãi.

Trong hồi ký, bà cũng cáo buộc một nhà sản xuất nam từng cố thuyết phục bà quan hệ tình dục với bạn diễn. Bà không gọi tên hai người này, chỉ cho biết lý do nhà sản xuất đưa ra là để bà và bạn diễn ăn ý trên màn ảnh hơn.

Sau này, bà cũng nhận được những câu gợi ý tương tự từ các nhà sản xuất khác, nhưng bà đều từ chối. “Tôi dành thời gian để giải thích rằng tôi cũng như những cô gái tốt đẹp mà họ lớn lên cùng, khiến họ nhớ lại tên cô gái đó. Điều này giúp tất cả chúng tôi giữ lại một chút phẩm giá”, nữ diễn viên chia sẻ.

Sharon Stone tiết lộ sự thật đằng sau cảnh ‘lộ hàng’ trong phim Bản năng gốc ảnh 3 Sharon hiện tại đã 63 tuổi.
Theo Theo Indiewire
MỚI - NÓNG