Serbia bác bỏ tin đồn gửi vũ khí sát thương cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic cho biết thông tin nước này gửi vũ khí cho Ukraine là sai sự thật. Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters ngày 12/4 trích dẫn tài liệu mật nghi của Lầu Năm Góc cho rằng Belgrade cam kết viện trợ hoặc đã viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

“Chúng tôi đã phủ nhận những thông tin sai sự thật này hơn 10 lần, và sẽ tiếp tục làm điều đó. Serbia chưa bán, và sẽ không bán vũ khí cho Nga hay Ukraine, hoặc cho các quốc gia xung quanh cuộc xung đột này”, ông Vucevic nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia thừa nhận “có khả năng một số vũ khí sẽ bất ngờ xuất hiện trong khu vực xung đột”. “Nhưng việc đó không liên quan gì đến Serbia. Đó là câu hỏi dành cho các quốc gia không tôn trọng các chuẩn mực quốc tế, nghĩa vụ hợp đồng và thông lệ kinh doanh.”

“Rõ ràng mục tiêu của ai đó là gây bất ổn cho đất nước của chúng tôi và kéo Serbia vào một cuộc xung đột mà chúng tôi không tham gia. Chúng tôi nhất quán tuân thủ chính sách không can dự.”

Serbia, quốc gia có truyền thống duy trì quan hệ tốt đẹp với Mátxcơva và phụ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga, đã từ chối áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Nga. Quan hệ giữa Serbia với nhiều quốc gia phương Tây cũng trở nên căng thẳng khi Belgrade từ chối viện trợ quân sự cho Kiev.

Hồi tháng 3, các quan chức Serbia bác bỏ thông tin trên báo chí rằng Belgrade đã cung cấp cho Ukraine rocket dùng cho các bệ phóng tên lửa M-21 Grad (Liên Xô sản xuất) thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và Slovakia.

“Chúng tôi đã thêm một điều khoản rằng không thể tái xuất khẩu đạn dược mà chúng tôi cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ mà không có sự đồng ý của chúng tôi”, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết vào thời điểm đó.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.