Sẽ rút giấy phép cây xăng găm hàng

Cửa hàng xăng ở vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Tri Phương- Nguyễn Văn Linh có 16 cột bơm nhưng chỉ có 4 nhân viên đứng bán. Ảnh: N.H
Cửa hàng xăng ở vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Tri Phương- Nguyễn Văn Linh có 16 cột bơm nhưng chỉ có 4 nhân viên đứng bán. Ảnh: N.H
TP - Trường hợp phát hiện các cây xăng “găm hàng”, tạm ngừng bán không rõ lý do cơ quan chức năng sẽ xử lý từ phạt hành chính đến rút giấy phép kinh doanh.

> Găm hàng chờ tăng giá

Ông Lê Viết Tươi, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Đà Nẵng cho PV Tiền Phong biết chiều 6-3.

Cửa hàng xăng ở vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Tri Phương- Nguyễn Văn Linh có 16 cột bơm nhưng chỉ có 4 nhân viên đứng bán. Ảnh: N.H
Cửa hàng xăng ở vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Tri Phương- Nguyễn Văn Linh có 16 cột bơm nhưng chỉ có 4 nhân viên đứng bán. Ảnh: N.H.
 

Cùng ngày, khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, nhiều đơn vị niêm yết thời gian phục vụ từ 5h30 đến 21h hoặc từ 6h đến 21h30. Không còn tình trạng tạm ngưng bán hàng vì mất điện, sửa chữa, hết xăng… nhưng nhiều cây xăng lại bán hàng kiểu “nhỏ giọt”.

Tại cửa hàng xăng dầu khu vực giao lộ Duy Tân - Nguyễn Hữu Thọ (quận Hải Châu, Đà Nẵng) có 5 trụ với 10 cột bơm nhưng chỉ có 4 nhân viên túc trực tại đây. Trong đó, chủ yếu chỉ có 2 người trực tiếp bán hàng, còn một người đứng thu tiền, bấm số. Cây xăng ở vị trí giao nhau giữa đường Trưng Nữ Vương và Núi Thành (quận Hải Châu), cây xăng có 8 trụ với 16 cột bơm nhưng chỉ có 4 nhân viên bán hàng…

Phó Chi Cục trưởng Chi cục QLTT TP Đà Nẵng - Trần Cảnh Phúc cho biết: “Các đội QLTT đã lập biên bản các cây xăng ngưng bán với lý do cúp điện, tạm nghỉ để sửa chữa. Chúng tôi sẽ điều tra, tìm hiểu sự việc này. Bước đầu, chưa phát hiện các trường hợp vi phạm, “găm hàng” để chờ tăng giá.

Các cây xăng tạm ngưng hoạt động vì những lý do khách quan (mất điện, sửa chữa) và đã có báo cáo lên Sở Công thương Đà Nẵng. Việc quy định thời gian hoạt động không phải “rút ngắn” mà đúng theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Mẫn - Phó Giám đốc Cty xăng dầu khu vực V (Đà nẵng) cho hay, đơn vị chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc tăng, giảm điều chỉnh giá xăng nên không “găm hàng” để chờ tăng giá. Công ty chỉ đạo đến các đại lý xăng dầu thuộc công ty quản lý cam kết bán hàng đúng thời gian quy định. Những ngày qua, việc giao nhập hàng vẫn diễn ra bình thường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG