Sau tập trận, tàu chiến Mỹ tiếp tục vào Biển Đông

Một cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Reuters)
Một cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: Reuters)
TPO - Một tàu chiến của Hải quân Mỹ ngày 17/2 đi vào gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng Trung Quốc cũng có yêu sách. Đây là động thái mới nhất của Mỹ để thể hiện quyết tâm thách thức những đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh ở khu vực tranh chấp. 

Hạm đội 7 của Mỹ nói rằng tàu khu trục USS Russell “khẳng định các quyền tự do hàng hải ở khu vực quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế”. 

Yêu sách rộng khắp phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông đang là một trong những vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ - Trung. Hai nước cũng mâu thuẫn trong hàng loạt lĩnh vực, từ thương mại đến nguồn gốc đại dịch COVID-19, Hong Kong, Đài Loan và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. 

Washington lên án những hành động của Bắc Kinh nhằm bắt nạt các nước liên quan trên Biển Đông.

Chuyến tuần tra lần này diễn ra sau cuộc tập trận chung của hai nhóm tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông và một chuyến tuần tra của tàu chiến khác vào gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hồi đầu tháng này. 

Theo các chuyên gia, những hoạt động này cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không giảm bớt những hoạt động thách thức các yêu sách của Trung Quốc so với chính quyền Trump. 

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG