Sau ‘sát thủ tàu sân bay’, nay Trung Quốc khoe ‘sát thủ sân bay’

Hình ảnh trên CCTV được cho là vũ khí mới của Trung Quốc
Hình ảnh trên CCTV được cho là vũ khí mới của Trung Quốc
TPO - Trung Quốc đã tiết lộ một loại vũ khí lượn “thông minh” mới gần giống với loại vũ khí được gọi là Phòng thủ liên hợp AGM-154 (JSOW) của hãng Raytheon, Mỹ. Trong một video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc  (CCTV) đăng tải, xuất hiện một phiên bản màu cam của loại vũ khí mới được chuyên chở trên xe đẩy tại nơi được cho là kho chứa của Lực lượng Không quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLAAF).

Một bản tin trên trang tin Eastday có trụ sở tại Thượng Hải nói chương trình Khoa học và Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia của CCTV lần đầu tiên tiết lộ nhiều chi tiết về loại vũ khí phóng từ trên không loại 500kg được sản xuất trong nước.

Phóng  viên của CCTV đã giới thiệu loại vũ khí mới, bao gồm cả việc mở và khép lại các cánh nhỏ của nó theo cách thủ công. Vũ khí có các đặc điểm thiết kế rõ ràng là giống với JSOW bao gồm cấu hình đuôi gần như giống hệt nhau với sáu vây nhỏ. Phần đầu phía trước của vũ khí Trung Quốc có thiết kế kém tinh vi hơn so với đối thủ của Mỹ, nhưng có phần mũi, theo The War Zone là kiểu dáng đẹp hơn, được thiết kế để có tính năng tàng hình.

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cung cấp thêm chi tiết, nói loại vũ khí này - vẫn chưa được xác định chính thức tên gọi - “có thể phóng ra hàng trăm quả bom con”, theo đó “có thể làm tê liệt một sân bay chỉ trong một lần bắn”. Một kỹ sư cấp cao tại Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (NORINCO), được công bố là nhà sản xuất chính loại vũ khí này, nói rằng mỗi quả bom lượn có thể mang theo 240 quả bom con thuộc sáu loại. Chúng có thể bao gồm các loại bom, mìn và bom con xuyên giáp có thể phân tán trên một khu vực rộng lớn, chẳng hạn như sân bay hoặc một điểm nghẽn quan trọng.

“Theo báo cáo, quả bom tiên tiến này có tầm tác chiến hơn 60 km”, bản tin nêu. Và cho biết thêm: “Nó không chỉ có độ chính xác cao khi tấn công mà còn có thể được nạp nhiều loại bom con. Bản tin nói khu vực phân tán các loại bom con là“ hơn 6.000m2”, cho rằng vũ khí này có khả năng thực hiện "tác chiến tầm xa ở độ cao lớn, các cuộc tấn công tự động trong mọi thời tiết và các đòn đánh có độ chính xác cao”.

“Một thiết bị phân phối bom, đạn điển hình như thế này có thể vô hiệu hóa sân bay trong thời gian dài chỉ với một lần bắn vì số lượng đạn con quá lớn đồng nghĩa với việc toàn bộ đường băng sẽ bị phá hủy, và cũng có thể một số bom, đạn con sẽ là mìn. Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một “chuyên gia quân sự Trung Quốc”  nói rằng loại vũ khí mới sẽ khiến nỗ lực sửa chữa đường băng đối mặt với rủi ro rất lớn.

Phần thân của vũ khí bao gồm một cấu hình nhiều mặt cắt, có lẽ là để giảm bớt tín hiệu radar, cộng với các cánh bật ra để tăng phạm vi lướt. Giống như JSOW của Mỹ, điều này sẽ cho phép thực hiện một cuộc tấn công chính xác ở tầm xa, máy bay mang/phóng không cần tiến vào trung tâm của các khu vực phòng thủ có mối đe dọa cao xung quanh mục tiêu có giá trị cao, chẳng hạn như sân bay.

Các vũ khí tấn công đường băng sử dụng bom, đạn con như Hunting JP233 do Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh mang theo trên các cường kích Tornado sử dũng hỗn hợp đạn nổ và mìn nổ chậm. Mìn nổi chậm được thiết kế để cản trở nỗ lực sửa chữa.

Trọng tải đạn con của loại vũ khí mới của Trung Quốc cho thấy nó gần hơn với biến thể AGM-154A hiện đã bị loại biên của JSOW trong thời kỳ những năm 1990. Loại vũ khí này mang theo 145 quả bom nhỏ, tuy nhiên, nó đã bị loại khỏi kho sau khi chính quyền của Tổng thống George W. Bush ban hành hướng dẫn mới về bom, đạn chùm vào năm 2008.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.