Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương

Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương
TPO - Sau cơn mưa, hàng nghìn con sâu hình thù kỳ dị bủa vây, ăn trụi lá cây xanh bên đường. Cơ quan chức năng Bình Dương phải dùng thuốc phun tiêu diệt.

Theo đó, sau cơn mưa, người dân lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh khu vực phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương đều không khỏi giật mình khi hàng loạt con sâu lạ bủa vây nhiều cây dầu trên đường khiến người dân đang hoang mang và lo lắng.

Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương ảnh 1 Sâu xuất hiện sâu cơn mưa

Theo ghi nhận, sau một cơn mưa thì những con sâu màu xanh, có kích thước lớn xuất hiện nhiều. Hàng nghìn con sâu xuất hiện bò khắp nơi và trú ngụ trên các tán lá, hộc cây lớn dọc tuyến đường.

Hàng chục gốc cây dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đều có sâu bám xanh lét, chiều dài trung bình mỗi con sâu khoảng 4cm, trên mình có nhiều gai và lông. Mỗi khi có gió thổi, hàng chục con sâu rơi kín gốc cây, mặt đường. Nhiều cây bị sâu ăn trụi lá có nguy cơ chết khô, dưới đất là phân sâu và hàng loạt con sâu đã chết.

Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương ảnh 2 Sâu dài khoảng 4cm
Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương ảnh 3
Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương ảnh 4 Sâu đẻ trứng trên lá cây xanh
Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương ảnh 5
Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương ảnh 6
Sau cơn mưa, sâu ‘khổng lồ’ ăn trụi lá hàng loạt cây xanh ở Bình Dương ảnh 7 Hàng loạt cây xanh bị sâu ăn trụi lá

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành phun thuốc tiêu diệt sâu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.