Sâu xuất hiện dày đặc ở khu dân cư

Sâu xanh bám đầy cổng một ngôi nhà. Ảnh; Thanh Niên.
Sâu xanh bám đầy cổng một ngôi nhà. Ảnh; Thanh Niên.
TP - Chỉ trong vòng vài ngày, đàn sâu ăn trụi lá 32 cây muồng hoa hường dọc các đường Lê Lai, Võ Chí Công, Trần Đại Nghĩa…, sau đó bò vào vườn, bám đầy trụ cổng, tường nhà của các hộ dân.

Ngày 24/4, Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng Đào Văn Toàn cùng các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng đã khảo sát tình hình sâu ăn trụi lá hàng chục cây xanh và tràn vào nhà dân ở khu dân cư lô 90, thị trấn Liên Nghĩa.

Chỉ trong vòng vài ngày, đàn sâu ăn trụi lá 32 cây muồng hoa hường (cao từ 4 - 7m) dọc các đường Lê Lai, Võ Chí Công, Trần Đại Nghĩa…, sau đó bò vào vườn, bám đầy trụ cổng, tường nhà của các hộ dân.

Nhiều hộ phải đóng cửa kín mít suốt ngày nhưng sâu vẫn theo những khe hở bò vào nhà.

Nhiều người dân đã dùng nước để phun, xịt đuổi sâu hoặc dùng thuốc diệt ruồi, muỗi, thuốc sâu để diệt trừ loại sâu này nhưng không hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.