Sau bữa cơm trưa, gần 100 học sinh ngộ độc thực phẩm

Các em học sinh nhập viện điều trị. Ảnh; VOV giao thông
Các em học sinh nhập viện điều trị. Ảnh; VOV giao thông
TP - Sau bữa cơm trưa với cơm chiên Dương Châu, khoảng 70 học sinh tiểu học có dấu hiệu buồn nôn, đau bụng.... phải nhập viện để cấp cứu.

Bác sĩ Tiến Dũng (Trường khoa cấp cứu bệnh viện quận 9, TPHCM) cho biết: “Khoảng 12 giờ 30 phút trưa 18/4, bệnh viện tiếp nhận khoảng 70 học sinh trường tiểu học Long Bình cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Các em cho biết, sau khi ăn cơm chiên Dương Châu tại trường một lúc thì có triệu chứng trên nên xác định có thể các em bị ngộ độc thực phẩm.

Bác sĩ Dũng cho biết thêm, sau khi tiếp nhận số học sinh trên thì bệnh viện điều một xe cấp cứu gồm bác sĩ, y tá và dược sĩ đến tận trường để khám và điều trị cho 33 trường hợp có các triệu chứng tương tự.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.