Sau 2 tuần du hành vũ trụ, tàu Axiom chở khách du lịch sắp trở về Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phi hành đoàn Crew Dragon của công ty Mỹ SpaceX chở khách du lịch hôm Chủ nhật 24/4 đã rời ISS quay về Trái đất. Chuyến bay được tường thuật trực tiếp trên trang web của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ (NASA).

Theo bản tin, con tàu Axiom-1 sau khi bị chậm trễ chút ít so với kế hoạch đã tách khỏi trạm vũ trụ theo chế độ tự động vào lúc 21h10 giờ Bờ Đông Mỹ (08h10 giờ Hà Nội). Phi hành đoàn du hành vũ trụ lên tàu 2 giờ trước khi họ phát hiện ra một số trục trặc về thiết bị liên lạc.

Con tàu dự kiến sẽ hạ cánh xuống nước ở vùng gần bờ biển bang Florida của Mỹ vào khoảng 13h00 giờ địa phương (00:00 giờ Hà Nội) đêm thứ Hai, ngày 25/4.

Tàu vũ trụ được phóng từ sân bay vũ trụ Cape Canaveral vào ngày 8/4 .Đây là chuyến bay đầu tiên hoàn toàn mang tính chất thương mại. Theo kế hoạch, phi hành đoàn sẽ có khoảng một tuần trên ISS và sẽ tham gia vào công việc khoa học và giáo dục của trạm cùng với phi hành đoàn thường xuyên.

Theo kế hoạch ban đầu, con tàu chở khách du lịch sẽ rời ISS vào ngày 19 tháng 4 và hạ cánh vào ngày 20. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi ngoài khơi bờ biển Florida có thể gây trở ngại cho việc đón phi hành đoàn ngoài biển. Do đó, đoàn du hành do công ty hàng không vũ trụ Axiom Space tổ chức đã lưu lại trạm ISS trong 2 tuần thay vì 8 ngày như dự kiến.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.