Sau 15 kỳ tạm ngưng phát hành, vé số miền Nam hoạt động trở lại từ 22/10

0:00 / 0:00
0:00
Vé số miền Nam hoạt động trở lại sau 3 tháng tạm dừng cho ảnh hưởng dịch COVID-19
Vé số miền Nam hoạt động trở lại sau 3 tháng tạm dừng cho ảnh hưởng dịch COVID-19
TPO - Sau hơn 15 kỳ tạm dừng phát hành do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam được mở lại từ ngày 22/10.

Ghi nhận vào sáng nay (18/10) tại TP. Cần Thơ, ông Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), người có thâm niên 30 năm trong nghề bán vé số dạo cầm xấp vé số trên tay len lỏi khắp các con đường, hẻm nhỏ để bán. Mới 10h sáng, ông đã bán được hết 300 tờ vé số trong ngày đầu tiên mưu sinh trở lại.

Ông Tuấn chia sẻ: “Dịch, thất nghiệp, buồn lắm. Không đi bán được, cuộc sống rất khó khăn. Nhà tôi có 4 người, chi phí sinh hoạt, ăn uống đều nhờ sợ giúp đỡ của nhà hảo tâm, chính quyền, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng hỗ trợ tiền hơn 2 triệu đồng. Nay được bán lại, tôi mừng lắm”.

Bà Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) kể: “Thời gian vé số ngừng bán tôi thấy vừa buồn, vừa tội nghiệp cho những người bán vé số dạo nữa, vì đó là kế sinh nhai hằng ngày của họ. Bây giờ vé số bán lại rồi, tôi thấy vui lắm. Mừng cho bà con bán vé số nữa, họ có công ăn việc làm”.

Theo bà Minh, gia đình bà có 10 nhân khẩu, đều là người dân lao động. Ngày nào cả nhà cũng mua vé số để cầu may. “Vì khổ quá, mua vé số biết đâu trúng sẽ đổi đời hay giúp đỡ cho con cháu làm ăn cũng được. Nếu được trời thương thì đỡ khổ. Dịch thì ai cũng sợ nhưng cứ kiêng cữ hoài thì lấy gì mà sống, tới đâu hay tới đó”, bà Minh tâm sự.

Trao đổi với PV, ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho biết, doanh nghiệp đã trình phương án lên UBND TP. Cần Thơ về việc kinh doanh xổ số trở lại, từ ngày 22/10 tới.

“Địa phương có khoảng 7.500 người bán vé số dạo và đã được hỗ trợ 2 triệu đồng/người do dịch bệnh, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Hiện, những người bán vé số đã được TP. Cần Thơ ưu tiên tiêm ngừa. Ngoài ra, các đại lý cấp 1, cấp 2 của công ty cũng đã phủ các mũi tiêm. Đến giờ này, công tác tiêm vắc xin để chuẩn bị cho hoạt động xổ số trở lại đang thực hiện theo quy định”, ông Tâm nói.

Ông Tâm cho biết thêm, thời gian đầu khi hoạt động kinh doanh trở lại chắc chắn sẽ không được như trước. Tuy nhiên, nếu dịch bệnh được kiểm soát và thực hiện tốt các biện pháp về y tế thì hoạt động kinh doanh sẽ nhanh chóng phục hồi như trước đây.

Ông Lê Thành Tặng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long cho biết, công ty đã sẵn sàng phát hành trở lại. Hiện công tác phát hành vé số ở các địa phương đã làm xong, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ Tài chính, Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch.

“Một số địa phương có khác nhau như có nơi chỉ cho bán tại chỗ, nơi cho bán dạo. Còn ở địa bàn tỉnh Vĩnh Long phát hành rất tốt, vì chỉ áp dụng mức độ 2 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ”, ông Tặng nói.

Trong kỳ phát hành trở lại lần này, ông Tặng cho biết số lượng vé số sẽ không thay đổi do hệ thống đại lý các nơi vẫn đảm bảo lấy đủ số lượng. Để chuẩn bị cho công tác phát hành xổ số trở lại, trước đó Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã xin chủ trương của tỉnh để tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho hơn 7.000 người bán vé số dạo, chủ các đại lý trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, đã sắp hoàn thành mũi 1 cho những đối tượng trên.

Trong thời gian ngưng phát hành xổ số, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long cũng đã hỗ trợ cho người bán vé số dạo 50.000 đồng/người/ngày với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đã có văn bản gửi các doanh nghiệp thành viên về việc xin chủ trương của chủ sở hữu về việc kinh doanh hoạt động xổ số trở lại.

Theo văn bản này, để từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh xổ số khu vực miền Nam, các công ty thành viên thống nhất dự kiến bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 22/10 tới, tức sau gần 3 tháng phải tạm dừng do dịch bệnh. Tính đến ngày 22/10, mỗi công ty thành viên xổ số kiến thiết khu vực miền Nam tạm dừng phát hành 15 kỳ xổ (từ ngày 9/7).

Các công ty thành viên sẽ báo cáo chủ sở hữu về việc xin phép hoạt động kinh doanh xổ số trở lại vào ngày 22/10 như dự kiến. Tùy vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, chủ sở hữu sẽ quyết định phương thức kinh doanh xổ số cụ thể, phù hợp.

Nhằm bảo vệ sức khỏe và tạo sự an tâm đối với khách hàng, Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề nghị các công ty thành viên đề xuất chủ sở hữu xem xét tiêm vắc xin COVID-19 cho hệ thống các đại lý và người bán vé số dạo trước khi hoạt động xổ số được mở trở lại.

MỚI - NÓNG