Sắp xét xử cựu chủ tịch xã bị cáo buộc 'rút ruột' tiền chống dịch tả lợn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Chủ tịch UBND và kế toán xã Tả Thanh Oai (Thanh Trì, Hà Nội), bị tòa án đưa ra xét xử với cáo buộc ký khống hợp đồng, “rút ruột” tiền chống dịch tả lợn để có nguồn thanh toán cho việc chúc tết, làm quà biếu…

TAND huyện Thanh Trì (Hà Nội) vừa ra quyết định, sáng 30/8 tới sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Tràng Thắng, cựu Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai và Nguyễn Thúy Dương, cựu Kế toán trưởng xã về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sắp xét xử cựu chủ tịch xã bị cáo buộc 'rút ruột' tiền chống dịch tả lợn ảnh 1

Ông Nguyễn Tràng Thắng, khi còn làm Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Mạnh Hải làm chủ tọa. Ông Thắng có 2 luật sư tham gia bào chữa. Tòa triệu tập 36 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng 11 nhân chứng tham gia tố tụng.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Thanh Trì, ông Thắng giữ chức Chủ tịch UBND xã Tả Thanh Oai trong giai đoạn 2017 đến 2021. Năm 2019, do xảy ra dịch tả lợn châu Phi nên xã Tả Thanh Oai được huyện Thanh Trì hỗ trợ hơn 10,5 tỷ đồng, chia làm 3 đợt.

Để thực hiện vận chuyển và đào hố chôn lấp tiêu hủy lợn nhiễm bệnh, ông Thắng triệu tập, yêu cầu các hộ dân có xe công nông, máy xúc hỗ trợ và trả tiền công cho người lái công nông 30.000 đồng mỗi chuyến.

Do các phương tiện trên của người dân trong xã tự phát, không xuất được hóa đơn quyết toán nên bị cáo Dương đề xuất và được ông Thắng đồng ý để liên hệ với 4 công ty, xuất 15 hóa đơn giá trị gia tăng, tổng số tiền 658 triệu đồng.

Theo thỏa thuận, các công ty đã giữ lại 12% tổng tiền thanh toán trên hóa đơn, tương ứng gần 72 triệu đồng để nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Số tiền hơn 586 triệu đồng còn lại được các công ty chuyển cho Dương, cáo trạng nêu.

Theo chỉ đạo của ông Thắng, Dương đã chi trả hơn 370 triệu đồng cho những người dân và đơn vị tư nhân được xã thuê đào hố, vận chuyển và chôn lấp lợn mắc bệnh.

Còn lại 212 triệu đồng, ông Thắng khai đã nhiều lần chỉ đạo cấp dưới chi trả các khoản sai nguyên tắc như chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện; làm phong bì cho đoàn kiểm tra, nhà báo… Sau đó, ông Thắng chỉ đạo Dương lập hồ sơ quyết toán khống để có tiền bù vào các khoản chi này.

Phía cơ quan truy tố cho rằng hành vi của 2 cựu cán bộ trên thuộc trường hợp lợi dụng chức vụ và gây thiệt hại 212 triệu đồng.

MỚI - NÓNG