Hà Nội:

Sắp tu bổ biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên phố Trần Hưng Đạo

0:00 / 0:00
0:00
Biệt thự tại khu đất "kim cương" đang được quây rào chờ tu bổ
Biệt thự tại khu đất "kim cương" đang được quây rào chờ tu bổ
TPO - Căn biệt thự được xây dựng theo kiến trúc của Pháp nằm ở ngã tư Trần Hưng Đạo và Hàng Bài thuộc phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) hiện đã được lên phương án cải tạo. Được biết nơi đây, mỗi mét đất có giá trị lên tới 800 triệu/m2. 

Căn biệt thự có kiến trúc theo kiểu Pháp nằm ở số 49 Trần Hưng Đạo và 46 Hàng Bài thuộc phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã bị bỏ hoang nhiều năm nay. Nơi đây được mệnh danh là khu đất “kim cương” của Hà Nội, mỗi m2 đất mặt đường có giá trị lên tới 700 - 800 triệu đồng.

Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản thông tin về căn biệt thự trên. Cụ thể, biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài có diện tích đất là 993,0m2, nằm tại vị trí góc ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX.

Đây là một trong những công trình còn giữ nguyên được nhiều giá trị kiến trúc, vì vậy quận Hoàn Kiếm được thành phố giao giải phóng mặt bằng 6 hộ dân và tu bổ biệt thự này, nằm trong danh sách tu bổ tại Chương trình 03-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang đô thị.

Sắp tu bổ biệt thự cổ gần 1.000 m2 bỏ hoang trên phố Trần Hưng Đạo ảnh 1

Mặt biệt thự phía đường Trần Hưng Đạo

UBND quận đã phối hợp với vùng thủ đô Paris (Ile-de-France) lập phương án nghiên cứu, tu bổ công trình biệt thự mẫu, phát huy giá trị trở thành Trung tâm giao lưu văn hóa khu phố cũ tại 49 Trần Hưng Đạo. Phương án này đã tích hợp hài hòa với thiết kế Ga ngầm C10 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Với mục tiêu tu bổ các công trình kiến trúc có giá trị, UBND quận Hoàn Kiếm và Sở Tài chính - Sở Xây dựng thống nhất trình thành phố giao cho quận thực hiện tu bổ biệt thự trên bằng nguồn vốn ngân sách quận. Dự kiến khởi công trong tháng 12/2021.

MỚI - NÓNG