Sao K-pop và dàn ca sĩ Việt xuất hiện ở Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt-Hàn

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt-Hàn, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Ông Park Bo-guyn- Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan tổ chức Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt-Hàn nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Lễ hội diễn ra từ ngày 9-11/9 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Khai mạc vào 19h tối 9/9, nhà tổ chức muốn chuyển tải thông điệp đồng hành thắp sáng tương lai Việt Nam -Hàn Quốc thông qua lễ hội đèn lồng 'Cheongsa Chorong' truyền thống biểu tượng của Hàn Quốc và đèn lồng Hội An truyền thống của Việt Nam. Ban Tổ chức chuẩn bị một số chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đa dạng như Hanbok, du lịch, ẩm thực Hàn Quốc…

Sao K-pop và dàn ca sĩ Việt xuất hiện ở Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt-Hàn ảnh 1

Ba đêm "Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt-Hàn" tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Hai đêm tiếp theo là chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt, bắt đầu với lễ thắp đèn để tạo nên một con đường đèn lồng rực rỡ cùng với màn biểu diễn của dàn hợp xướng thiếu nhi Việt-Hàn. Âm nhạc sôi động hoành tráng với sự góp mặt của ca sĩ K-pop HYOLYN (Sistar), nhóm nhạc nam thần tượng MCND; các ca sĩ trẻ được yêu thích như Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Suni Hạ Linh. Bên cạnh đó là một số tiết mục của học sinh trường Quốc tế Việt-Hàn, K-pop dance cover, các trò chơi truyền thống và chương trình trải nghiệm giao lưu văn hóa giữa hai nước.

Điểm nhấn của Lễ thắp đèn chính là màn biểu diễn “Dynamite” (BTS) và “Heal The World”(Michael Jackson) của “Dàn hợp xướng thiếu nhi Việt - Hàn”. Dàn hợp xướng được thành lập từ tháng 4/2021, gồm 60 em thiếu nhi đến từ hai nước (30 học sinh Việt Nam, 30 học sinh Hàn Quốc).

Đại sứ Hàn Quốc Park Noh-wan chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, tôi hy vọng lễ hội lần này sẽ trở thành cơ hội để hai quốc gia cùng thắp sáng tương lai ngày càng phát triển hơn nữa giống như những chiếc đèn lồng Cheongsa Chorong, đèn lồng Hội An toả sáng rực rỡ. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân Việt Nam đối với Lễ hội văn hóa đèn lồng Việt-Hàn được diễn ra đúng vào dịp Tết Trung thu với nhiều chương trình trải nghiệm đa dạng, âm thanh ánh sáng đặc sắc và những màn biểu diễn vô cùng hấp dẫn”.

MỚI - NÓNG