Sáng nay, tuyên án 21 bị cáo trong vụ 'Chuyến bay giải cứu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lúc 10h sáng nay (27/12), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ tuyên án 21 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ "Chuyến bay giải cứu".

Trước đó, diễn biến trong hai ngày xét xử ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo, bày tỏ thái độ ăn năn, hối lỗi, trừ bị cáo Trần Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Thái Hòa, tiếp tục kêu oan.

Khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu điều tra viên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) từ chung thân xuống 20 năm tù giam tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với nhóm "Nhận hối lộ", bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) bị đề nghị án sơ thẩm tù chung thân; trái lại, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Cục Lãnh sự) được đề nghị giảm từ chung thân xuống 20 năm tù; trong khi, các ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao); Đỗ Hoàng Tùng (cựu Cục phó Lãnh sự, Bộ Ngoại giao); Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an); Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam), được đề nghị giảm từ 9 tháng đến 4 năm tù, cấp sơ thẩm tuyên họ từ 6 - 16 năm tù giam.

Sáng nay, tuyên án 21 bị cáo trong vụ 'Chuyến bay giải cứu' ảnh 1

Nhóm bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Đối với nhóm "Đưa hối lộ", các bị cáo: Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky); Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Blue Sky); Võ Thị Hồng (Giám đốc Công ty Minh Ngọc); Lê Văn Nghĩa (cựu giám đốc Công ty Nhật Minh); Trần Thị Mai Xa (Giám đốc Công ty MasterLife); Lê Thị Ngọc Anh (cựu cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng), được đề nghị giảm từ 6 - 12 tháng tù, cấp sơ thẩm từng tuyên họ từ 3 - 12 năm tù giam.

Cùng nhóm tội này, hai bị cáo: Phạm Bích Hằng (lao động tự do); Hoàng Diệu Mơ (Tổng giám đốc Công ty An Bình), bị đề nghị y án lần lượt 20 tháng tù và 7 năm tù.

Ở nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", hai bị cáo Nguyễn Hoàng Linh (cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) được đề nghị 30 tháng tù treo (tòa sơ thẩm 30 tháng tù); Đặng Minh Phương (cựu kế toán Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) 18 tháng tù treo (tòa sơ thẩm tuyên 18 tháng tù).

Với nhóm bị cáo phạm tội "Môi giới hối lộ", ông Trần Quốc Tuấn (Giám đốc Công ty xúc tiến thương mại Du lịch Việt Nam) bị đề nghị 36 tháng tù treo (cấp sơ thẩm 3 năm tù); Phạm Thị Kim Ngân (cán bộ Tạp chí Thanh tra) được đề nghị giảm 2 tháng tù (sơ thẩm là 15 tháng tù).

Người duy nhất kêu oan trong vụ án là bị cáo Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Thái Hòa), bị đề nghị án sơ thẩm 18 năm tù, cho hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ".

Điểm đáng chú ý trong phiên phúc thẩm lần này liên quan đến bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (Thiếu tướng, cựu Phó giám đốc Công an TP Hà Nội) được Viện kiểm sát đề nghị giảm từ 5 năm xuống còn từ 4 năm hoặc 4 năm 6 tháng. Trước đó, ông Tuấn nộp đơn kháng cáo, song rút lại với mong muốn được đi chấp hành án sớm.

Vợ ông Tuấn kháng cáo đề nghị trả cho gia đình bà 210.000 USD, 146 lượng vàng bị thu khi bị khám nhà và bỏ lệnh phong tỏa số tiền một tỷ đồng tại ngân hàng. Viện kiểm sát đề nghị kháng cáo này phù hợp nên đề nghị tòa chấp thuận, bởi ông Tuấn đã khắc phục hậu quả.

Người thứ hai là bị cáo Trần Việt Thái (cựu Đại sứ Việt Nam tại Malaysia) cũng được đề nghị giảm 6 - 12 tháng tù. Theo Viện KSND Cấp cao, ông Thái vì "vụ lợi" đã lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Dù ông không kháng cáo nhưng đã nộp lại đủ số tiền hưởng lợi, việc giảm án cho ông Thái là thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

MỚI - NÓNG