Có 35 kết quả :

Vụ chuyến bay giải cứu: ‘Văn hóa phong bì’...lòng tham hay cám dỗ?

Vụ chuyến bay giải cứu: ‘Văn hóa phong bì’...lòng tham hay cám dỗ?

TPO - Trong vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều đại diện doanh nghiệp khai phải đưa “phong bì” mới được xét duyệt các chuyến bay, trong khi đó những bị cáo là người có chức vụ quyền hạn lại nói rằng “họ tự cảm ơn, không đòi hỏi”. Luật sư thì nhận định, một số bị cáo không chủ động yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền song không tránh được những cám dỗ; nhưng có ý kiến đánh giá đó là "lòng tham".
[Infographics] Mức án đề nghị với 54 bị cáo trong vụ 'chuyến bay giải cứu'

[Infographics] Mức án đề nghị với 54 bị cáo trong vụ 'chuyến bay giải cứu'

TPO - Tại phiên tòa xét xử vụ "chuyến bay giải cứu", đại diện viện kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 54 bị cáo. Với hành vi nhận hối lộ 253 lần với tổng số tiền 42,6 tỷ đồng, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị mức án tử hình. 
Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng: 'Họ tự đến gửi quà cảm ơn, không biết mình vi phạm'

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng: 'Họ tự đến gửi quà cảm ơn, không biết mình vi phạm'

TPO - Với cáo buộc nhận hối lộ, cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho hay quá trình giải quyết công việc, ông có tiếp xúc với các doanh nghiệp và hỏi thăm năng lực, hướng dẫn cho họ làm tốt hơn mà không ra điều kiện gì. Sau khi các doanh nghiệp hoàn thành từng đợt chuyến bay giải cứu, họ tự đến gửi quà “cám ơn”.
Dẫn giải nhóm cựu quan chức, doanh nhân hầu tòa vụ chuyến bay giải cứu

Dẫn giải nhóm cựu quan chức, doanh nhân hầu tòa vụ chuyến bay giải cứu

TPO - Từ sáng sớm (11/7), lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã dẫn giải các bị cáo tới trụ sở TAND TP Hà Nội để phục vụ phiên xét xử sơ thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu”. Toà án đã gửi giấy triệu tập 16 công ty, hàng chục người liên quan;  phiên xử dự kiến diễn ra trong 30 ngày, gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật.
Toàn cảnh vụ án chuyến bay giải cứu

Toàn cảnh vụ án chuyến bay giải cứu

TPO - Kết thúc điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công đề nghị truy tố 54 bị can về 5 nhóm tội “Nhận hối lộ”,”Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tạm giữ số lượng lớn vàng, hàng trăm USD.
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng Hùng Hùng (trái) tại lễ nhận quyết định.

Bộ Công an có tân Cục trưởng Quản lý hành chính

TPO - Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động và Bổ nhiệm làm Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an. Bên cạnh đó, Đại tá Tô Anh Dũng, Phó cục trưởng C06 được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.
Ông Tô Anh Dũng khi chưa bị bắt.

Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

TPO - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về tội "Nhận hối lộ".