Săn 'đặc sản' nghe tên đã rùng mình ở chợ phiên Lũng Niêm

TPO - Du khách đến với xã Lũng Niêm (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) không thể bỏ lỡ phiên chợ cuối tuần tại Phố Đoàn. Tại chợ phiên này, du khách có thể săn được những sản vật độc đáo của núi rừng xứ Thanh.
Săn 'đặc sản' nghe tên đã rùng mình ở chợ phiên Lũng Niêm ảnh 1 Chợ Phố Đoàn (xã Lũng Niêm, Bá Thước, Thanh Hóa) đông đúc nhất vào dịp cuối tuần. Đây là điểm đến lý thú với du khách tham quan huyện Bá Thước
Săn 'đặc sản' nghe tên đã rùng mình ở chợ phiên Lũng Niêm ảnh 2 Những con tằm còn sống được bày bán. Thậm chí một số con tằm còn nhả tơ ngay trong mẹt
Săn 'đặc sản' nghe tên đã rùng mình ở chợ phiên Lũng Niêm ảnh 3

Chuột đồng nướng sẵn được bày bán tại chợ với giá 50.000 đồng một xâu 5 con

Săn 'đặc sản' nghe tên đã rùng mình ở chợ phiên Lũng Niêm ảnh 4

Bày bán cả cua đá.

Săn 'đặc sản' nghe tên đã rùng mình ở chợ phiên Lũng Niêm ảnh 5

Châu chấu là món ăn quen thuộc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Người bán hàng cho biết thịt châu chấu dai nên cách chế biến ngon nhất là rửa sạch rồi rang giòn

Săn 'đặc sản' nghe tên đã rùng mình ở chợ phiên Lũng Niêm ảnh 6

Người đàn ông chọn mua vịt con

Săn 'đặc sản' nghe tên đã rùng mình ở chợ phiên Lũng Niêm ảnh 7

Hàng thuốc lào với những tảng thuốc lớn được xé ra để bán tại chợ

MỚI - NÓNG