‘Rực lửa’ đám cưới tập thể theo kiểu cổ đại

‘Rực lửa’ đám cưới tập thể theo kiểu cổ đại
130 đôi bạn trẻ tại thành phố Tây An (Trung Quốc) đã cùng tham gia đám cưới tập thể. Điều đáng nói là đám cưới được thực hiện theo cách thức cổ đại cách đây khoảng 1.000 năm.

>‘Siêu đám cưới’: Chú rể cõng cô dâu cuốc bộ… 3km
>Cô dâu với chiếc váy cưới dài 520m, nặng 50kg

Vào đúng ngày 1-5-2012, 130 đôi vợ chồng trẻ tại thành phố Tây An (Thiểm Tây, Trung Quốc) đã cùng tham gia đám cưới tập thể. Điều đáng nói, đám cưới đình đám này được thực hiện hoàn toàn theo cách thức có từ cách đây khoảng …1.000 năm.

Theo đó, trong trang phục “rực lửa” ngập tràn sắc đỏ, những cặp vợ chồng trẻ thực hiện các nghi lễ từ đưa rước, khấn vái đến lễ chúc rượu tại một thành cổ theo đúng phong tục triều đại Hán (có từ năm 206 trước công nguyên đến năm 220 sau công nguyên).

Được biết, bản thân thành Tây An trước kia cũng là nơi đóng đô của khá nhiều triều đại lớn của Trung Quốc trước kia và việc tổ chức đám cưới theo cách thức có từ cả ngàn năm là cách để giáo dục bạn trẻ về phong tục cổ truyền.

Việc tạo dựng đám cưới theo cách thức cũ được chú ý từ những người chuẩn bị lễ
Việc tạo dựng đám cưới theo cách thức cũ được chú ý từ những người chuẩn bị lễ.
130 đôi bạn trẻ bắt đầu thực hiện nghi lễ...
130 đôi bạn trẻ bắt đầu thực hiện nghi lễ....
...cùng chụp hình tại thành cổ
...cùng chụp hình tại thành cổ.
Nghi lễ cưới thực hiện trang trọng
Nghi lễ cưới thực hiện trang trọng.
Và mọi nghi thức kiểu cổ xưa nhằm giáo dục giới trẻ về phong tục tập quá
Và mọi nghi thức kiểu cổ xưa nhằm giáo dục giới trẻ về phong tục tập quá.
‘Rực lửa’ đám cưới tập thể theo kiểu cổ đại ảnh 6
‘Rực lửa’ đám cưới tập thể theo kiểu cổ đại ảnh 7

Theo Vũ Phong
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.