Ronaldinho - Ngôi sao sáng nhất

Ronaldinho - Ngôi sao sáng nhất
TP - Lật lại xem, bóng đá thế giới có danh hiệu cá nhân nào mà Ronaldinho chưa đạt tới? Duy chỉ có một danh hiệu mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập của mình, đó là Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup.
Ronaldinho - Ngôi sao sáng nhất ảnh 1
Ronaldinho

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, Tiền đạo xuất sắc nhất Champions League, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp FIFPro, Quả bóng vàng châu Âu của tạp chí France Football.

Tại World Cup 2002, trong lần đầu tiên tham dự, do mới 21 tuổi nên danh hiệu đó đã chưa đến với anh là điều dễ hiểu.

Lúc đó, Brazil đang là thời kỳ đỉnh cao của hai bậc đàn anh đang ở thời kỳ sung sức nhất Ronaldo và Rivaldo. Song khi đã trưởng thành hơn, xuất sắc hơn, Ronaldinho sẽ có cơ hội thâu tóm danh hiệu còn thiếu này.

Những gì anh thể hiện trong năm 2005 càng làm cho chúng ta thêm tin vào điều đó. Năm 2005 là năm thăng hoa đối với cầu thủ sinh ra ở đất nước vũ điệu Samba. Thành công của CLB Barcelona đến ĐTQG Brazil trong năm qua đều ghi dấu ấn của chàng tiền vệ kiến thiết mang áo số 10.

Nhìn lại xem, sau khi dứt cái ao làng Paris St Germain để đến với biển rộng Barcelona, anh đã làm được những gì. Trước đó, biển xứ Catalan hoàn toàn yên bình không chút gợn sóng, cái yên bình của một thời huy hoàng đang ngủ quên. Nhưng khi anh tới, Barca ưỡn mình trở lại, bắt đầu những đợt sóng ào ào.

Vài nét về Ronaldinho

Tên thật: Ronaldo de Assis Moreira
Ngày sinh: 21/3/1980 tại Porto Alegre, Brazil
Tên thường gọi: Ronaldinho hay Ronaldinho Gaúcho.
Chiều cao/Cân nặng: 181cm / 80kg
Các CLB đã thi đấu: Gremio (1998-2001), Paris St Germain (2001-2003), Barcelona (7/2003-nay).
Thành tích:  Vô địch Copa America (1999), 2 Confederation Cup (2000 và 2005),  World Cup (2002) cùng Brazil; vô địch Primera Liga 2005 với Barcelona.
Danh hiệu cá nhân: Vua phá lưới giải U17 thế giới (1997), Vua phá lưới Confederation Cup (2000). Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA (2004 và 2005), Tiền đạo xuất sắc nhất UEFA Champions League mùa giải 2004/2005, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng 2004/2005 của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp FIFPro, Quả bóng vàng châu Âu 2005.

Đầu tiên là vị trí á quân mùa giải 2003/2004. Đúng một năm sau, Ronaldinho đã thăng hoa đưa Barca thống trị La Liga trong suốt mùa giải 04/05 để rồi về đích trước mấy vòng đấu. Nếu không có khúc ca bi tráng tại Stamford Brigde, đội bóng xứ Catalan đã lên đỉnh vinh quang châu Âu.

Barca, nếu không có Ronaldinho sẽ trở thành bình thường, hết đẹp mắt, hết hoa mỹ... Người hâm mộ không ngần ngại đánh cá Barca lại chiến thắng tại La Liga, còn Ronaldinho là cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng năm nay.

Không dừng ở đó, khát khao chinh phục danh hiệu còn được thể hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ronaldinho trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Brazil tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 10 bàn thắng.

Tiếp đến tại Confederations Cup 2005, Ronaldinho trưởng thành hơn trong tư cách cánh chim đầu đàn dẫn dắt dàn sao trẻ Kaka, Adriano, Robinho đánh bại Argentina 4-1 trong trận chung kết.

Không do dự, HLV trưởng đội tuyển Brazil - Carlos Aberto Parreira - lập tức công khai tuyên bố Ronaldinho chắc suất trong đội hình xuất phát của Brazil tại Cúp thế giới mùa hè tới. Điều đó khẳng định tài năng của anh sẽ tiếp tục tỏa sáng ở nước Đức một lần nữa.

Khi Brazil không còn Rivaldo, Ronaldo đang bên kia sườn sự nghiệp, các sao trẻ Kaka, Adriano, Robinho đã tạo được dấu ấn nhưng chưa thực sự trưởng thành thì có ai khác ngoài Ronaldinho trở thành nhân vật chính của cuộc chơi và sẽ là người dẫn dắt Brazil lên ngôi lần thứ sáu.

Ronaldinho - Ngôi sao sáng nhất ảnh 2
Ronaldinho cùng hưởng niềm vui QBV châu Âu 2005.

Khi đó danh hiệu Quả bóng vàng khó lọt khỏi tay vũ công Samba này. Bởi Ronaldinho luôn làm ngây ngất lòng người bằng sự say mê với lối chơi tinh tế đầy lãng mãn, đậm chất kỹ thuật chỉ có riêng ở anh.

Thành công trong vai trò cầu thủ, danh hiệu đến với anh là điều tất yếu. Năm 2005 là năm bội thu danh hiệu cá nhân của Ronaldinho. Không gì lạ khi anh luôn áp đảo về số phiếu, số điểm, bởi không ai có thể nổi bật hơn, ấn tượng hơn Ronaldinho.

“Không còn nghi ngờ gì nữa, Ronaldinho là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay” - Maradona đã thốt lên như vậy. Vì vậy, không lý do gì mà Ronaldinho lại không có thêm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2006 vào mùa hè tới.

Ronaldinho, diễn viên xiếc, nghệ sĩ, nhà ảo thuật... như các CĐV vẫn gọi sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong sân khấu bóng đá thế giới. Rồi sẽ có một ngày, hình ảnh người mẹ tay ôm Quả bóng vàng xuống tận đường pitste trao cho đứa con cưng Ronaldinho lại được tái hiện, nhưng là ở World Cup 2006?

MỚI - NÓNG