Romania kêu gọi NATO tăng hiện diện ở ‘mặt trận phía Đông’

Ảnh: NATO
Ảnh: NATO
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là mối đe dọa đối với Nga, nhưng NATO cần tiến hành đối thoại với Moscow ở “vị thế vững chắc”.

Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Romania Klaus Johannis tại Hội nghị viện của NATO diễn ra vào hôm qua 9/10.

“Mục tiêu của chúng ta là hòa bình, chứ không phải chiến tranh. NATO không tìm kiếm sự đối đầu và không phải là một mối đe dọa đối với Nga…

Trong quan hệ với Nga, chúng ta cần một chiến lược toàn diện, chặt chẽ và lâu dài. Chiến lược này cần bao gồm cả đối thoại, nhưng với vị thế phòng thủ vững chắc và kiềm chế”, Tổng thống Johannis nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Romania, các thành viên NATO cần củng cố một mạng lưới rộng lớn quan hệ đối tác của Khối với tất cả các nước xem NATO là đối tác hợp tác.

“Cần thiết tăng cường sự hiện diện trên mặt trận phía đông, đặc biệt là ở phía nam, tại Biển Đen, trong tất cả các khía cạnh”, Tổng thống Johannis nói.

Cũng trong ngày hôm qua, NATO tuyên bố thành lập một một lực lượng đa quốc gia mới tại Romania “nhằm đối phó với sự hiện diện ngày càng tăng của Nga tại Biển Đen”.

Theo các quan chức NATO, lực lượng mới này ban đầu sẽ được xây dựng dựa trên một lữ đoàn 4.000 quân của Romania, được hỗ trợ bởi các binh sĩ đến từ 9 quốc gia NATO cùng khoảng 900 lính Mỹ đang triển khai ở đây.

Ban đầu, sự tham gia của lực lượng không quân NATO sẽ hạn chế, nhưng Anh dự kiến điều chiến đấu cơ tới Romania trong khi Canada đang tuần tra không phận Romania với các phi công nước này. Italy cũng đang tuần tra không phận Bulgaria.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.