Rơi máy bay trong đêm, đặc nhiệm Pháp tử nạn

Binh lính Pháp ở Tây Phi.
Binh lính Pháp ở Tây Phi.
TPO - Bộ Quốc phòng Pháp ngày 30/11 cho biết, một lính đặc nhiệm nước này đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng ở Burkina Faso.

France24 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, máy bay vận tải quân sự Caracal đã bị rơi trong khi luyện tập vào ban đêm ở Burkina Faso, quốc gia Tây Phi có tình hình chính trị bất ổn trong thời gian gần đây.

Nạn nhân được xác định là thượng sĩ Samir Bajja (38 tuổi). Hai binh lính khác cũng bị trọng thương trong vụ tai nạn.

Bajja (38 tuổi) từng phục vụ nghĩa vụ quân sự ở Bờ Biển Ngà, Chad, Afghanistan và Mali. Anh là lính Pháp thứ hai thiệt mạng kể từ khi chính quyền Pháp mở một chiến dịch chống khủng bố trải rộng trên một vùng lãnh thổ khô cằn tại 5 quốc gia châu Phi hồi tháng 8.

Chiến dịch chống khủng bố của Pháp ở Burkina Faso mang tên Barkhane, là một phần của các hoạt động quân sự do Pháp dẫn đầu nhằm tiêu diệt các chiến binh al-Qaeda.

Theo France24
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.