Rắc thính

Rắc thính
TP - Cô gái lật đật cao tới mét chín, hầu như không có kỹ năng gì về biểu cảm, tạo dáng nhưng vẫn giành giải cao, giúp cho cuộc thi tuyển người mẫu vừa kết thúc nhận thêm được ít nhiều “gạch đá”, đỡ khỏi tõm vào yên lặng. Như cây sào ai đó níu vào hòng tạo “dư luận”, để đi cho hết show truyền hình thực tế dài nhạt lê thê, như bao cuộc thi tương tự đã nhàm chán ở xứ này.

Thấy cuộc thi còn đưa cả một thanh niên “xấu lạ” về đích. Mấy ca trên ngoài vẻ ngoài “độc lạ”, còn được ban tổ chức tranh thủ rắc thính người xem, khi cho họ thay nhau sụt sùi bật mí về gia cảnh. Người thì mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ ốm không có tiền mổ, quyết tâm bám trụ sàn catwalk để “đổi đời”. Kẻ thì thừa nhận mình là gay, quá khứ từng bị bạo hành…  

Cô gái, trong một cuộc thi trước đó, đã rớt ngay khi vừa nhìn thấy ban tổ chức, nhưng cuộc này cô lại được đặc cách vào luôn vòng trong, để rồi đi đến phút cuối. Không biết đã có ai chân tình nói rằng, cô ơi, hãy chuyên tâm học hành ra trường làm cô giáo dạy môn Vật lý như cô đang học ở sư phạm? Bệnh dư hormone tăng trưởng chiều cao, khó tỷ lệ thuận với tài năng. Như anh chàng Lệ Rơi hát hò nhếu nháo, ổi hay kiểu hát ngọng nghịu quê mùa không làm nên danh phận. Chỉ là món thính rắc lên cho dư luận có cớ để vui, hết mồi ai nấy lặn không sủi tăm, vậy thôi. 

Thì vẫn nghe người ta bảo trên thế giới có khối người mẫu bạch tạng, bạch biến loang lổ, mắt con đậu con bay, răng dùng để nạo dừa, vẫn ăn nên làm ra đấy thôi. Tuy nhiên, những mẫu ấy người ta thường không đem ra so cùng sàn với những chuẩn thẩm mỹ bình thường. Bởi có những công ty người mẫu trên thế giới chỉ chuyên tuyển chọn, đào tạo những ca “xấu độc lạ” để sử dụng riêng cho những màn quảng cáo độc chiêu, quái dị. Không dành cho thẩm mỹ số đông.

Nhà tổ chức, báo chí cố tình bôi mật, rắc thính để câu view, cũng chả sao. Dù sao cũng cám ơn những cuộc thi giúp các em nó lộ diện cùng tính phát hiện của nhà tổ chức. Tuy nhiên, để mình đừng biến thành món thính của kẻ khác, rớt ngã đau đớn, thì nên tự biết mình là ai…

MỚI - NÓNG
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng: 'Tăng cường công tác kiểm tra, đưa các công việc đi vào nền nếp'
TPO - Quán triệt, triển khai một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc và tổ chức họp, bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các đơn vị, đưa các công việc đi vào nền nếp...
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
Vì sao người thu nhập thấp lại càng đi cà phê nhiều?
TPO - Theo một nghiên cứu thị trường của Mibrand, nhóm đi cà phê nhiều nhất là nhóm thu nhập thấp (từ 5-10 triệu đồng/tháng) với tần suất 1-3 lần/tuần (~38%). Nhóm đi cà phê nhiều thứ nhì là nhóm có thu nhập từ 10 - 20 triệu đồng/tháng, tần suất phổ biến tương tự như nhóm thu nhập thấp. Trong đó, giới trẻ là một trong những nhóm tiêu dùng chi mạnh tay nhất.