'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp

TPO - Trái quýt hồng khổng lồ được kết từ 800kg quýt tươi với hơn 4.000 trái tại ngày hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023 thu hút đông khách đến tham quan, chụp ảnh.
'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 1

Sáng 5/1, tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp), chính thức khai mạc Lễ hội Quýt hồng huyện Lai Vung lần thứ I - năm 2023 với chủ đề “Khát vọng vươn lên”.
Ngày hội diễn ra từ ngày 5 – 8/1, do UBND huyện Lai Vung phối hợp báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức với nhiều hoạt động như: Hội thảo bảo tồn và phát huy tiềm năng, giá trị quýt hồng; hội thi cây quýt hồng đẹp, thi vườn quýt hồng kiểu mẫu, ẩm thực... Ngoài ra, tại ngày hội còn trưng bày mô hình Trái quýt hồng được kết từ 800kg quýt tươi với hơn 4.000 trái, chậu quýt... thu hút đông đảo khách tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Hòa Hội

'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 2

Lai Vung từ lâu đã được biết đến là vùng cây lành, trái ngọt, đặc biệt là quýt hồng - đặc sản nổi tiếng cả nước. Cây quýt hồng được trồng ở đất Lai Vung đầu thế kỷ 20. Ban đầu từ một loại quýt bình thường, nhưng khi được trồng trên đất Lai Vung, giống quýt này trở nên đặc biệt. Với khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp đã khiến quýt hồng Lai Vung cho những trái to, ít hạt, vỏ mỏng, màu sắc vàng cam bắt mắt, mọng nước, thơm dịu và có vị ngọt, chua nhẹ đặc biệt ít nơi nào bì kịp. Ảnh: Hòa Hội

'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 3

Trái quýt hồng khổng lồ được xếp từ 800kg quýt tươi với hơn 4.000 trái. .Ảnh: Hòa Hội

'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 4

Người dân chụp ảnh quýt hồng khổng lồ tại ngày hội.

'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 5

Đến Lai Vung thời điểm này, có thể thấy không khí tất bật của các nhà vườn trồng quýt hồng đang chuẩn bị để kịp phục vụ thị trường Tết. Với hơn 300 héc ta quýt hồng trong đó diện tích đang cho trái trên 200 hec- ta, nhà vườn Lai Vung đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ quýt hồng bội thu năm nay. Bên cạnh đó, khách cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh “Bé Quýt” vui, khoẻ, xinh tươi xuất hiện trên hệ thống nhận diện của Lễ hội, các biển chỉ dẫn, không gian công cộng, cả trong ứng dụng Zalo và trở thành niềm tự hào của mỗi người dân đất Lai Vung.

'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 6

Bạn trẻ chụp ảnh với quýt hồng. Ảnh: Hòa Hội

'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 7
'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 8
'Quýt hồng khổng lồ' thu hút chú ý ở Lai Vung, Đồng Tháp ảnh 9

Để phát huy một cách hiệu quả tiềm năng cây quýt hồng, Giám đốc Sở Công Thương Đồng Tháp đề nghị huyện cần tiếp tục khuyến khích người nông dân nói chung, người trồng quýt hồng nói riêng ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để sản phẩm làm ra bảo đảm lợi thế cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đồng thời thúc đẩy hợp tác, liên kết nhằm phát huy chuỗi giá trị cho nông sản. Ngoài ra, đề nghị các sở, ngành tỉnh tiếp tục hỗ trợ Lai Vung trong quá trình thực hiện Đề án bảo tồn Quýt hồng cũng như các chương trình phát triển kinh tế- xã hội khác, nhằm tạo điều kiện cho Lai Vung cùng các huyện, thành phố trong tỉnh đóng góp ngày càng xứng đáng hơn vào sự phát triển chung của xứ sở đất Sen hồng. Ảnh: Hòa Hội

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.