Quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Ngô Văn Tuấn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ do Quốc hội trực tiếp bầu và miễn nhiệm. Ông Ngô Văn Tuấn được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, việc kiện toàn chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Việc miễn nhiệm và bầu nhân sự thay thế được diễn ra tại kỳ họp Quốc hội gần nhất.

Quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Ngô Văn Tuấn ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng ông Trần Sỹ Thanh và ông Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Như Ý)

Về quy trình, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Trần Sỹ Thanh, người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, sau đó được HĐND thành phố Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín, bầu nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước. Danh sách đề cử sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã có Quyết định về việc phân công ông Ngô Văn Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoà Bình, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, điều động chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phân công phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Tại hội nghị công bố quyết định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đã có chủ trương đồng ý giới thiệu bầu ông Ngô Văn Tuấn giữ chức tổng Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn đảm nhiệm chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước phụ trách Kiểm toán Nhà nước để tiếp tục đảm đương trọng trách thay ông Trần Sỹ Thanh được phân công công tác mới, thể hiện sự đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và năng lực, uy tín của ông Ngô Văn Tuấn.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, đây là vinh dự hết sức to lớn nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và tập thể Kiểm toán Nhà nước. Ông cam kết sẽ không ngừng cố gắng, rèn luyện, học tập để sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung, thống nhất, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của ngành qua các thời kỳ.

Quy trình bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Ngô Văn Tuấn ảnh 2

Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh Như Ý

Người phụ trách Kiểm toán Nhà nước khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện phương châm hành động của ngành: “Đoàn kết, kỷ cương, chất lượng và đạo đức công vụ”, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”, với phẩm chất của người kiểm toán “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén và chăm chỉ”.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971; quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế. Ông Tuấn gắn bó thời gian dài với ngành tài chính, từng giữ cương vị Phó Trưởng phòng, Vụ chính sách tài chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính…

Từ tháng 1/2017 – 6/2019, ông Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 7/2019, ông được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình và đến tháng 10/2020 được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 1/2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương, sau đó, ông trúng Đại biểu Quốc hội khóa XV.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.