Quốc hội Iran hủy họp vì nhiều quan chức mắc Covid-19

Ảnh: Anadolu
Ảnh: Anadolu
TPO - Trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao được xác định dương tính với Covid-19, Quốc hội Iran đã quyết định tạm thời dừng họp.

Theo người phát ngôn Asadollah Abbasi, Quốc hội Iran đã quyết định tạm đình chỉ các phiên họp thường kì cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này được đưa ra sau khi ít nhất 7 quan chức cấp cao Iran được xác định dương tính với Covid-19.

Trong đó bao gồm Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình Masoumeh Ebtekar, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quan hệ đối ngoại Mojtaba Zonnour, nghị sĩ Mahmoud Sadeghi…

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời ông Mohammad Ali Vakili - một thành viên Quốc hội Iran cho biết ít nhất 30 nghị sĩ đã được xét nghiệm Covid-19, trong đó có 4 người cho kết quả dương tính.

Iran hiện ghi nhận 388 trường hợp mắc Covid-19 và 34 ca tử vong. Đây là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19 ngoài Trung Quốc.

Theo Theo RT, Sputnik, Anadolu
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.