Quảng trường, tượng đài đầu tư 'chục tỷ' nhếch nhác, làm 6 năm vẫn dở dang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công trình quảng trường và tượng đài Mai Hắc Đế được khởi công năm 2016 với số vốn là 43 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành dự án trong vòng 2 năm nhưng đến hiện tại đã 6 năm công trình vẫn dang dở chưa được đưa vào hoạt động.

Nhếch nhác

Công trình quảng trường và tượng đài Mai Hắc Đế được xây dựng trên phần đất rộng 4,58 ha, tại địa bàn xã Thạch Bằng và xã Thịnh Lộc huyện Lộc Hà. Ngày 12/2/2016, UBND huyện Lộc Hà đã khởi công xây dựng công trình với nguồn vốn là 43 tỷ đồng, huy động vốn từ xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Theo đó, công trình sẽ được hoàn thành trong vòng 2 năm 2016-2017 với các hạng mục chính gồm: quảng trường, tượng đài được đúc bằng đồng liền khối cao 10,8 m, đế bê tông cốt thép bên ngoài ốp đá xanh, phía trước bài trí lư hương bằng đá tự nhiên.

Quảng trường, tượng đài đầu tư 'chục tỷ' nhếch nhác, làm 6 năm vẫn dở dang ảnh 1

Nhiều hạng mục ở công trình chưa được hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Xung quanh là đường đi lại, hệ thống đèn điện và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, đến nay sau 6 năm công trình hiện đang thi công dang dở, nhiều hạng mục đã xuống cấp, bị bỏ hoang chưa đưa vào hoạt động như mục tiêu đặt ra.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại đây hệ thống đèn điện đã hư hỏng, bóng vỡ gần hết. Cột điện hoen gỉ, dây điện lòi hết ra bên ngoài rất nguy hiểm. Bệ trụ của tượng đài thi công nham nhở, chưa được trát xi măng, đế trụ chưa được ốp đá xanh, bên góc còn xuất hiện nhiều vết nứt lớn.

Quảng trường, tượng đài đầu tư 'chục tỷ' nhếch nhác, làm 6 năm vẫn dở dang ảnh 2

Đường vào quảng trường chưa được hoàn thiện.

Toàn bộ khuôn viên quảng trường cỏ dại mọc lên um tùm nên người dân trưng dụng thành nơi chăn trâu thả bò. Cũng chính vì vậy, rác thải sinh hoạt cũng xuất hiện nhiều, trâu bò phóng uế khắp nơi rất mất thẩm mỹ.

Vật liệu xây dựng vứt la liệt ở khắp nơi. Đường giao thông vẫn chưa hoàn thiện những chỗ đã xây dựng đã có dấu hiệu hư hỏng, nứt vỡ. Hệ thống cây xanh đã được trồng nhưng số cây sống sót chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hàng chục cây đã chết khô nhưng chưa được thay mới. Khung cảnh lạnh lẽo và nhếch nhác.

Lãng phí

công trình nằm ở vị trí đắc địa, giáp tuyến đường ven biển nhưng không ai để ý hay ghé tới, kể cả người dân quanh đây cũng chỉ tận dụng làm nơi chăn thả trâu, bò. Với số vốn đã bỏ ra là vô cùng lãng phí. Hơn nữa, mục tiêu đề ra là bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích đã được xếp hạng; tôn vinh nhân vật lịch sử Mai Hắc Đế cũng chưa được thực hiện.

Quảng trường, tượng đài đầu tư 'chục tỷ' nhếch nhác, làm 6 năm vẫn dở dang ảnh 3

6 năm nhưng công trình quảng trường, tượng đài này chưa được sử dụng, cỏ dại mọc um tùm.

Ông Nguyễn Khắc Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà cho hay, liên quan đến việc công trình quảng trường và tượng đài Mai Hắc Đế chưa được hoàn thiện để đưa vào sử dụng, địa phương đề xuất và các cuộc họp cử tri cũng có ý kiến về việc này. Đây là vấn đề cần được quan tâm, sửa chữa nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng cũng như nét văn hoá của địa phương.

“Hiện tại có thông tin một doanh nghiệp sẽ tài trợ toàn bộ kinh phí để sửa chữa và đưa công trình này vào sử dụng. Tuy nhiên về thời gian triển khai địa phương không nắm rõ”, ông Phong nói.

Quảng trường, tượng đài đầu tư 'chục tỷ' nhếch nhác, làm 6 năm vẫn dở dang ảnh 4

Loạt cây xanh được trồng nhưng nhiều cây đã chết.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà cho biết, công trình Tượng đài và quảng trường Mai Hắc Đế được đưa vào xây dựng từ năm 2016.

Tuy nhiên, khi thi công được nửa chừng thì ngừng do thiếu kinh phí. Hiện tại công trình này sẽ được DN tài trợ và xây dựng, còn Nhà nước sẽ không xây dựng thêm, phía đơn vị này đã đăng ký với tỉnh.

Quảng trường, tượng đài đầu tư 'chục tỷ' nhếch nhác, làm 6 năm vẫn dở dang ảnh 5

Hệ thống đèn chiếu sáng qua thời gian dài không sử dụng đã bị hư hỏng.

Quảng trường, tượng đài đầu tư 'chục tỷ' nhếch nhác, làm 6 năm vẫn dở dang ảnh 6

Một số cột điện đã bị phá hỏng.

“Huyện đầu tư triển khai xây dựng nhưng làm được nửa chừng thì ngừng và nay sẽ không xây dựng thêm mà chuyển cho DN làm. Trước đó huyện đã bỏ 15 tỷ để triển khai xây dựng các hạng mục như hạ tầng… ở quảng trường. Không biết thời gian nào doanh nghiệp sẽ triển khai, địa phương cũng đang chờ đợi”, Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà cho hay.

MỚI - NÓNG