Quảng Bình: Khai trừ ra khỏi Đảng Bí thư Đảng ủy xã tự ý nghỉ việc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Lương Thanh Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã phải nhận hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng do sai phạm trong quá trình công tác.

Ngày 5/7, tin từ Huyện ủy huyện Tuyên Hóa cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã ban hành quyết định xử lý, kỷ luật bằng hình thức cao nhất là khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Tấn - Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa.

Nguyên nhân dẫn đến kỷ luật này do ông Lương Thanh Tấn tự ý nghỉ việc do có liên quan đến khoản nợ nần. Mặc dù chưa có ý kiến của Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa đối với việc này, nhưng ông Tấn đã không đến cơ quan làm việc từ ngày 18/4 đến nay.

Hiện tại, ông Nguyễn Tiến Hạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Hóa, được giao phụ trách giải quyết các công việc liên quan đến công tác Đảng tại địa phương này.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiến hành kiện toàn từng bước để bầu Bí thư Đảng ủy xã Văn Hóa mới sau khi công bố quyết định kỷ luật ông Lương Thanh Tấn.

MỚI - NÓNG